Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/01/2015 - 11:29
Ngày 7/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố số liệu cấp nhật mới nhất cho thấy đã có 8.235 ca tử vong trên tổng số 20.747 ca nhiễm virus Ebola.
Đã có hơn 8.000 người chết vì dịch Ebola. Nguồn: www.nbcnews.com
Trong khi đó, công tác dập dịch tại ba nước Tây Phi là Sierra Leone, Liberia và Guinea vẫn chưa đạt được những mục tiêu theo đúng thời hạn mà Liên hiệp quốc đề ra.
Hầu hết các ca tử vong và nhiễm bệnh tập trung ở Sierra Leone, Liberia và Guinea. Các số liệu tính đến ngày 4/1 cho thấy Sierra Leon là quốc gia có số người nhiễm bệnh nhiều nhất với 9.780 ca, trong đó 2.943 người đã tử vong. Số nhân viên y tế bị lây nhiễm cũng tăng cao với 838 ca lây nhiễm, 495 trong số này đã tử vong.
WHO cũng cho biết tuy đã có những thành công nhất định trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của bệnh dịch nhưng công tác dập dịch ở hầu hết các quốc gia thuộc khu vực Tây Phi vẫn chưa đạt được các mục tiêu theo đúng thời hạn mà WHO đề ra.
Trước đó, ngày 1/10, Liên hợp quốc đề ra mục tiêu trong vòng ba tháng sẽ cách ly và điều trị Ebola cho tất cả các bệnh nhân nhiễm Ebola cũng như đảm bảo việc chôn cất tất cả thi thể đúng quy trình tại Guinea, Sierra Leone và Liberia.
Tuy nhiên trong bản báo cáo mới nhất, WHO cho biết các quốc gia này vẫn chưa thực hiện được mục tiêu đã định đúng thời gian dự kiến là ngày 1/1/2015.
Việc phân bổ giường bệnh và các cơ sở chăm sóc y tế cần thiết chưa hợp lý và con số tử vong được báo cáo thấp hơn nhiều so với thực tế là các nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự chậm trễ này. Tuy nhiên, WHO cũng nhấn mạnh rằng các nỗ lực sẽ không dừng lại cho tới khi xóa sổ dịch bệnh nghiêm trọng này.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Thu Huyền
Trần Kiên
Quang Dân
Minh Nguyệt
Thái Hải
PV
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
PV