Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiết lộ mới về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

Thứ năm, 21/01/2016 - 08:35

Đêm 19-1 (giờ địa phương), tạp chí tuyên truyền trên mạng Dabiq của Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã phát hình ảnh chín tên khủng bố (ảnh) tham gia vụ tấn công ở Paris (Pháp) tối 13-11.

Chín tên này gồm bốn người Pháp, ba người Bỉ và hai người Iraq. Nếu cuối bí danh của chúng có từ “Al-Faransi” thì đó là công dân Pháp, “Al-Belgiki” thì là công dân Bỉ còn Al-Iraki đích thị là công dân Iraq. Chúng chia làm ba nhóm: Ba tên bắn vào các quán cà phê và nhà hàng, ba tên tấn công nhà hát Bataclan và ba tên tấn công ở sân vận động Stade de France.

Pháp vẫn chưa xác định danh tính hai tên đánh bom tự sát ở sân vận động vì hộ chiếu tìm thấy trên thi thể chúng là hộ chiếu nhập cư giả Syria. Nay tạp chí Dabiq xác định hai tên này là công dân Iraq. Tên Salah Abdeslam (đang bị truy nã) không thấy đăng trên tạp chíDabiq. Các chuyên gia cho rằng tạp chí chỉ nêu bọn đã chết, như vậy ắt hẳn tên Salah Abdeslam còn sống.

Tạp chí Dabiq cũng xác nhận tên đao phủ người Anh Jihadi John, 27 tuổi (tên thật là Mohammed Emwazi) đã chết ngày 12-11-2015 khi xe chở hắn bị máy bay không người lái tấn công ở Raqqa. Hồi tháng 11-2015, quân đội Mỹ đã từng thông báo thông tin như trên và bây giờ đã rõ thông tin chính xác.

Hắn là biểu tượng cho bản chất tàn ác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Hắn sinh ra tại Kuwait, có cha mẹ người Iraq, cư trú ở London (Anh) và là nhân viên tin học. Hắn xuất hiện trong nhiều băng video cắt cổ các con tin với bộ quần áo đen, che mặt, cầm dao đe dọa.

Theo H.Duy/PLO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm