Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Thế giới không coi ông Gaddafi là lãnh đạo Libya"

Thứ bảy, 28/05/2011 - 15:38

Theo AFP, ngày 27/5, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố thế giới không còn coi ông Muammar Gaddafi là nhà lãnh đạo Libya nữa, gia tăng sức nặng cho những lời kêu gọi ông này từ chức.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại buổi họp báo sau Hội nghị thượng định G-8.

Phát biểu với các phóng viên sau Hội nghị Thượng đỉnh G-8, ông Medvedev nói rằng "cộng đồng thế giới không coi ông ta là nhà lãnh đạo Libya," đồng thời cho biết nếu ông Gaddafi đi sống lưu vong, "điều đó sẽ có ích cho Libya và người dân nước này." Tuy nhiên, ông khẳng định "chúng tôi sẽ không bắt giữ ông ta."

Ngoài ra, Tổng thống Nga cho biết nước này sẽ cử phái viên cấp cao của mình tại châu Phi đến thành trì Benghazi của quân nổi dậy để tiếp xúc với lực lượng chống lại ông Gaddafi. Đề cập đến Mikhail Margelov, chuyên viên về Châu Phi của Điện Kremli, ông Medvedev nói: "Ông ta sẽ đến Benghazi ngay lập tức."

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Medvedev cho biết Nga đã đề xuất đứng ra làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột ở Libya, vẫn đang diễn ra quyết liệt bất chất các đợt ném bom liên tục của NATO.

Ông nói: "Tôi đã đề xuất về vai trò trung gian với các đối tác của mình. Ai cũng cho rằng điều đó sẽ hữu ích."

Trong khi đó, chính quyền Libya ngày 27/5 đã bác bỏ những lời kêu gọi từ Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G-8) yêu cầu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từ chức, đồng thời khẳng định bất cứ sáng kiến nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này đều phải thông qua Liên minh châu Phi (AU).

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi Nga cũng hưởng ứng lời kêu gọi của NATO đòi ông Gaddafi ra đi, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaaim tuyên bố: "G-8 là một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế. Chúng tôi không quan tâm tới các quyết định của sự kiện này."

Tripoli cũng bác bỏ vai trò trung gian của Nga và sẽ "không chấp nhận bất cứ sự trung gian nào nằm ngoài kế hoạch hòa bình của AU."

Thứ trưởng Ngoại giao Libya đồng thời cho biết Tripoli chưa có xác nhận về sự thay đổi trong lập trường của Nga. Ông nói: "Chúng tôi chưa được thông báo chính thức và đang trong quá trình liên lạc với Chính phủ Nga để kiểm chứng thông tin trên báo chí"./.

(Vietnam+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm