Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 22/03/2022 - 11:48
(Thanh tra) - Một trong những thẩm phán hàng đầu của Guatemala - nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng - đã từ chức trong bối cảnh bị đe dọa và chịu nhiều áp lực liên quan đến công việc của mình.
Erika Lorena Aifan, thẩm phán của Tòa án Rủi ro Cấp cao Guatemala, tại văn phòng làm việc ở thành phố Guatemala, ngày 22/2/2022. Ảnh: REUTERS / Luis Echeverria
Reuters ngày 21/3 cho biết, thẩm phán Erika Aifan đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt là đối với hoạt động của Ủy ban Quốc tế chống tình trạng tội phạm không bị trừng phạt ở Guatemala (CICIG) - cơ quan chống tham nhũng của Liên hợp quốc tại quốc gia Trung Mỹ này.
Sự ra đi của bà Aifan được cho là sẽ làm tổn hại đến hệ thống tư pháp của Guatemala.
Trong một video, bà Aifan cho biết: "Tôi đã phải đối mặt với những lời buộc tội, đe dọa và áp lực... Hôm nay, tôi quyết định từ chức vì không có đủ sự đảm bảo để bảo vệ tính mạng và sự liêm chính, cũng như không có khả năng tự bảo vệ mình theo đúng thủ tục pháp lý".
Tòa án Tối cao của Guatemala đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
Tờ El Faro của Salvador đưa tin, Aifan đã sang Mỹ, gia nhập danh sách các công tố viên, điều tra viên và thẩm phán chống tham nhũng đã nghỉ việc, với lý do bị làm khó bởi cấp trên giàu quyền lực.
Trong nhiều năm, bà Aifan ủng hộ công việc của CICIG - cơ quan đã tiến hành các cuộc điều tra, trong đó có cuộc điều tra dẫn đến việc từ chức của một tổng thống đang tại vị vào năm 2015.
CICIG đã bị giải thể vào năm 2019.
Aifan đã phụ trách một trong những tòa án có mức độ ảnh hưởng cao trong 6 năm, được gọi là Tòa án Rủi ro Cấp cao.
Tòa án này đã theo đuổi vụ án tham nhũng quan trọng liên quan đến các thẩm phán hàng đầu của Tòa án Tối cao và một vụ án khác chống lại các doanh nhân quyền lực bị buộc tội có sai phạm trong tài trợ bầu cử.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân