Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tham nhũng phá hoại nỗ lực duy trì quyền lực của Chính phủ

Thứ bảy, 30/01/2016 - 06:35

(Thanh tra)- Hàng loạt vụ bê bối tham nhũng bị điều tra, bị truy tố liên quan đến nhiều quan chức của đảng Nhân dân trong thời gian gần đây (PP - đảng giành đa số phiếu nhưng không đủ để tự thành lập Chính phủ trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 12 năm ngoái ở Tây Ban Nha) đã “thổi bay” mọi nỗ lực của đảng PP nhằm tiếp tục duy trì quyền lực trong Chính phủ.

Ông Mariano Rajoy đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm liên minh thành lập Chính phủ mới, vì một loạt quan chức đảng PP đang bị điều tra tham nhũng. Ảnh: Keystone

Thêm vào đó, Hoàng gia Tây Ban Nha vừa có ý kiến về việc cần sớm thành lập một Chính phủ liên minh mới càng khiến vai trò của đảng PP trong Chính phủ thêm lung lay.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi cuối năm ngoái, khi giành chiến thắng với đa số phiếu nhưng không đủ tự thành lập Chính phủ, ông Mariano Rajoy (Thủ tướng Tây Ban Nha, hiện đang tìm kiếm đảng liên minh cầm quyền để có thể tiếp tục duy trì vị trí của mình) đã đưa ra lời cam kết sẽ nỗ lực điều hành Chính phủ tốt hơn. Tuy nhiên, trong khoảng 2 tuần qua, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành một loạt cuộc điều tra, bắt giữ, giám sát và thẩm vấn ít nhất 24 người, trong đó có cựu Chủ tịch đảng PP của vùng Valencia cùng nhiều quan chức khác của đảng PP, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến những hợp đồng có dấu hiệu gian lận, hối lộ, diễn ra tại vùng Valencia. Những cuộc điều tra này đã khiến cho ông Mariano Rajoy và đảng PP mất khả năng thuyết phục với người dân nước này và các đảng phái khác về một Chính phủ liên minh hiệu quả, trong sạch và minh bạch.

Thêm nữa, cảnh sát điều tra cũng yêu cầu đảng PP sẽ phải điều trần trước cơ quan tư pháp về việc tại sao các ổ đĩa cứng trong máy tính của cựu Thủ quỹ đảng PP Luis Barcenas (hiện đang bị giam giữ trong tù vì tội biển thủ công quỹ) lại bị xóa sạch trước khi cảnh sát điều tra niêm phong, thu giữ để phục vụ cho cuộc điều tra.

Phát biểu trên truyền hình về những cuộc điều tra tham nhũng, ông Mariano Rajoy khẳng định những cuộc điều tra này không ảnh hưởng đến quá trình đàm phán thành lập một Chính phủ liên minh. “Những vụ bê bối tham nhũng thực sự là một điều đáng tiếc. Chúng ta cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong điều hành Chính phủ sau này, để những vụ việc bê bối không thể xảy ra được nữa”, ông Mariano Rajoy cam kết.

Tuy nhiên, việc ông Mariano Rajoy cam kết như thế nào cũng sẽ rất khó giúp ông và đảng PP tìm được liên minh cần thiết. Không những thế, Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã có ý kiến về việc chọn lựa ứng cử viên khác cho chức Thủ tướng để sớm thành lập Chính phủ liên minh, mà theo các chuyên gia phân tích, người được Nhà Vua “nhắm đến” không ai khác chính là Pedro Sanchez - Chủ tịch đảng Xã hội (PSOE - đảng đứng thứ 2 trong cuộc tổng tuyển cử hồi cuối năm ngoái ở Tây Ban Nha). Bản thân ông Mariano Rajoy, ngay sau cuộc tổng tuyển cử, đã có ý liên minh với đảng PSOE để thành lập một Chính phủ liên minh đa số. Tuy nhiên, Chủ tịch đảng PSOE Pedro Sanchez đã từ chối lời đề nghị này.

“Nếu ai đó nghĩ rằng, PSOE sẽ liên minh với đảng tham nhũng nhất hiện nay ở Tây Ban Nha để thành lập một Chính phủ mới, thì người đó hoàn toàn sai lầm”, Oscar Lopez - Thượng Nghị sĩ thuộc PSOE  nhấn mạnh.

Trong khi đó, Pablo Iglesias - Chủ tịch đảng Podemos (đảng đứng thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm ngoái) cho biết, họ đang tiến hành thảo luận với PSOE về việc thành lập một Chính phủ liên minh PSOE-Podemos. “Việc chúng ta cần làm lúc này là thành lập một Chính phủ không tham nhũng và chắc chắn, điều đó không thể diễn ra khi một đảng nào đó đang tham nhũng tràn lan”, Chủ tịch đảng Podemos khẳng định.

Đảng trung hữu Ciudadanos (đứng thứ 4 trong cuộc tổng tuyển cử hồi cuối năm ngoái), hiện đang quyết liệt triển khai các kế hoạch chống tham nhũng, đồng thời cũng là đảng “trung gian” vì đang phải đứng trước lựa chọn nên liên minh với PP hay PSOE để thành lập một Chính phủ mới. Albert Rivera - Chủ tịch đảng Ciudadanos cho biết: “Ông Rajoy không thể là người đứng đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Tây Ban Nha, bởi ông ấy chẳng làm gì cả để chống lại tệ nạn này. Thế nhưng, người ta cũng khó có thể từ chối liên minh chính trị với đảng có số ghế nhiều nhất trong Quốc hội hiện nay”.

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa tiến hành điều tra, thẩm vấn 24 người ở vùng Valencia, phần lớn là quan chức liên quan đến đảng PP, trong đó có cựu Chủ tịch đảng PP ở vùng Valencia Alfonso Rus.

Chiến dịch điều tra tham nhũng liên quan tới nhiều quan chức chính quyền của vùng Valencia, trong đó có nhiều thị trưởng. Theo kết quả điều tra ban đầu, rất nhiều hợp đồng được chính quyền Valencia ký kết với các đối tác vì đã nhận tiền hối lộ.

Nhiều cuộc khám xét đã được thực hiện tại hàng chục cơ quan hành chính của vùng Valencia. Hàng chục nhà riêng của lãnh đạo vùng Valencia, trụ sở 1 doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Valencia, 1 quỹ tài chính và 1 câu lạc bộ thể thao cũng bị cảnh sát đồng loạt tiến hành khám xét.

Sau các cuộc khám xét và thẩm vấn, ít nhất 5 người đã bị cảnh sát giám sát để tiếp tục phục vụ cho cuộc điều tra.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm