Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 11/12/2015 - 10:44
(Thanh tra)- Tiến sỹ Abdul Malik Baloch, Tỉnh trưởng Balochistan (tỉnh có diện tích chiếm khoảng 44% Pakistan) gọi tham nhũng là vấn đề lớn đối với Pakistan hơn cả vấn nạn khủng bố.
Tỉnh trưởng Balochistan Abdul Malik Baloch tại lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống tham nhũng
Theo ông Abdul Malik Baloch, tệ tham nhũng nghiêm trọng ở chỗ, nó là nguyên nhân dẫn tới các cuộc chiến và những hoạt động bất hợp khác khác.
Phát biểu tại buổi kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống tham nhũng (9/12), ông Abdul Malik Baloch cho rằng, các cán bộ công chức cần làm việc nghiêm túc và việc bổ nhiệm, sắp đặt vị trí phải được thực hiện một cách công tâm. "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tôi đã cố gắng để dập tắt cái được gọi là "văn hóa" hối lộ từ các tổ chức công. Tất cả chúng ta cần chung tay cùng nhau chống lại các yếu tố tham nhũng trong xã hội".
Trong việc tuyển dụng công chức Nhà nước, ông cho biết: "Trước đây, những người trẻ tuổi có năng lực ở Pakistan thường phải chi một khoản tiền hối lộ không nhỏ để được tuyển dụng vào tổ chức công, nhưng Chính phủ cầm quyền hiện nay đã dần loại trừ các con đường dẫn tới tham nhũng khi tuyển dụng nhân viên mới thông qua hệ thống Dịch vụ Thử nghiệm Quốc gia (NTS) và Hội đồng Dịch vụ cộng đồng.
Nhấn mạnh về sự công bằng trong hệ thống tư pháp, Tiến sỹ Baloch nói: "Người dân đã bỏ phiếu lựa chọn các lãnh đạo để bảo đảm công lý, hòa bình được thực thi và nếu người lãnh đạo không làm được điều đó, người dân có quyền bắt họ phải chịu trách nhiệm".
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh