Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 29/01/2016 - 14:05
(Thanh tra)- Được chỉ ra là không có hiệu quả trong công cuộc chống tham nhũng, nhưng các chiến lược dập tắt tham nhũng của Chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục được tiến hành, dù cho sự chuyển biến tích cực là rất chậm.
Dòng chữ "Ngừng tham nhũng" được xếp tại chiến dịch chống tham nhũng ở Trung tâm thương mại CentralWorld, tháng 8/2012. Ảnh: Bangkokpost
Đó là khẳng định của ông Pramon Suthiwong - người đứng đầu Cơ quan Chống tham nhũng Thái Lan (ACT) sau khi kết quả xếp hạng chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2015 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) được công bố hôm 27/1. Theo kết quả này, Thái Lan đứng thứ 76/168 quốc gia, cùng nhóm với các nước: Burkina Faso, Tunisia và Zambia. Về thứ tự, Thái Lan đã tăng được 9 bậc so với vị trí thứ 85 năm ngoái, nhưng điểm số vẫn giữ nguyên là 38, cho thấy sự "dậm chân tại chỗ" trong chống tham nhũng của nước này.
Mặc dù vậy, Chủ tịch ACT Pramon Suthiwong tin tưởng, một vài giải pháp chống tham nhũng đang thực thi của Thái Lan vẫn sẽ tiếp tục. "Từ kết quả của TI, chúng ta cần nhìn lại, rút ra bài học kinh nghiệm để giải quyết tốt hơn vấn đề tham nhũng. ACT cùng các chuyên gia sẽ nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng kết quả cuộc điều tra của TI để xác định mặt nào còn yếu kém, cần thay đổi”, ông Pramon nói
Dựa trên số liệu từ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Phi và Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) của Thụy Sĩ về chỉ số tham nhũng trong khu vực công, danh sách của TI được chia theo thang điểm từ 0 (mức độ tham nhũng cao) đến 100 (trong sạch). Đan Mạch là quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số "trong sạch" với 91 điểm. Bị đánh giá có nhiều tham nhũng nhất là Somalia, Bắc Triều Tiên với cùng điểm số là 8. Cũng theo đánh giá của TI, Việt Nam đã tăng 7 bậc, đứng thứ 112/168. Tuy nhiên, đánh giá chung, mức tiến bộ trong khu vực ASEAN là bằng 0.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ