Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/03/2016 - 06:30
(Thanh tra)- Chính quyền Cộng hòa Thống nhất Tanzania vừa ban hành kế hoạch kiểm toán toàn quốc để truy tìm các viên chức "ma", những người có tên nhận lương mà thực tế không hề tồn tại, để loại bỏ ra khỏi danh sách theo chỉ đạo của Tổng thống John Magufuli.
Cuộc kiểm toán năm 2015 đã giúp Chính phủ thu về 64,8 triệu USD từ các công chức, viên chức Nhà nước "ảo". Ảnh: Flickr
Theo các nhà phân tích, việc chi lương khu vực công trong vài năm gần đây ở Tanzania có xu hướng tăng mạnh, một phần là do xuất hiện số lượng người đăng ký tên giả mạo. Minh chứng cho điều này, cuộc kiểm toán năm 2015 đã tìm được và trả về cho Nhà nước 141,4 tỷ shilling (64,8 triệu USD) từ các viên chức "ma".
"Chúng tôi đang tiến hành kiểm toán đối với toàn bộ cán bộ viên chức Nhà nước khối dân sự để cắt giảm các nhân sự ảo", Angellah Kairuki - Bộ trưởng Quản lý dịch vụ công Tanzania nói với Reuters.
Tình trạng tham nhũng hoành hành và các giải pháp chống tham nhũng thiếu hiệu quả của Chính phủ là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào Tanzania - đất nước xếp thứ 117/168 quốc gia về Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) năm 2015 (đứng số 1 là quốc gia ít tham nhũng nhất).
Sau khi nhậm chức tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Tanzania John Magufuli cam kết sẽ tập trung vào nhiệm vụ chống tham nhũng. Tuần trước, ông đã cảnh báo sa thải các bộ trưởng nếu không thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản hay thất bại trong việc cam kết liêm chính.
Ông John Magufuli cũng đã sa thải một số quan chức cấp cao, trong đó có người đứng đầu Cơ quan Chống tham nhũng của Chính phủ, một lãnh đạo ngành Thuế và một quan chức cấp cao ngành Đường sắt...
Tháng trước, Chính phủ đã chi 573,7 tỷ shilling Tanzania (263 triệu USD) trả lương cho 556.418 công chức, viên chức - con số gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt
H.T
Bùi Bình