Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 20/03/2016 - 06:31
(Thanh tra) - Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga có thể tái lập sự hiện diện quân sự tại Syria một lần nữa trong vòng vài giờ và vẫn sẽ ném bom các nhóm khủng bố.
Phát biểu tại Điện Kremlin 3 ngày sau khi ra lệnh cho các lực lượng rút một phần khỏi Syria, nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm mặc dù Nga đã đưa phần lớn lực lượng ở Syria về nước nhưng lực lượng không quân nhỏ mà ông để lại ở Syria đủ mạnh để hỗ trợ các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tấn công đối phương.
Ông Putin nói với hơn 700 thành viên của quân đội: Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy những thành công mới và hệ trọng trong tương lai gần", tại một lễ trao giải. Đặc biệt, ông cho biết các thành phố cổ Palmyra đang bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ sẽ sớm bị các lực lượng của ông Assad tái chiếm.
Trong bài phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ khi ra lệnh rút quân, ông tiết lộ chi phí vận hành chiến dịch quân sự của Nga ở Syria ước tính khoảng 33 tỉ rúp (tương đương 481.890.000 đô la Mỹ).
Ông Putin nói Nga sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu IS, Tổ chức Mặt trận Nusra (có quan hệ với Al-Qaeda) và các nhóm khủng bố khác, đồng thời sẽ cung cấp một loạt các biện pháp hỗ trợ cho các lực lượng của chính phủ Syria bao gồm hỗ trợ lên kế hoạch tấn công.
Ông nói không muốn leo thang can dự quân sự ở Syria trở lại sau khi đã rút bớt lực lượng khỏi đây và hy vọng hòa đàm giữa các phe phái Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ thành công. Tuy nhiên, Nga có thể dễ dàng đưa quân trở lại ở Syria.
“Nếu cần thiết, trong vài giờ đồng hồ, Nga có thể tăng cường lực lượng trong khu vực lên mức phù hợp với tình hình đang diễn ra tại đó”.

Trong một lời cảnh báo ngầm đến Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, ông nói hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất S-400 vẫn được để lại ở Syria và sẽ không ngần ngại bắn hạ “bất cứ mục tiêu nào” xâm phạm không phận Syria.
Nhằm dập tắt các suy đoán cho rằng đã có rạn nứt giữa Moscow và Damascus vì Nga rút bớt quân khỏi Syria, ông Putin nói quyết định rút quân đã được nhất trí từ trước với Tổng thống Assad. Ông khen ngợi ông Assad vì đã kiềm chế, thành thực mong muốn hòa bình và sẵn sàng thỏa hiệp và đối thoại với phe chống đối.
Một nguồn tin quân sự Nga tiết lộ với Hãng tin Interfax rằng khoảng 1.000 quân nhân Nga sẽ ở lại Syria, trong số này, có hơn phân nửa là cố vấn quân sự. Theo tính toán của Reuters, tính đến ngày 17/3, đã có 16 máy bay trong tổng số 36 máy bay cánh cố định của Nga ở Syria đã rời khỏi nước này trong ba ngày qua.
Một quan chức cao cấp chính quyền Obama nói rằng Hoa Kỳ đã theo dõi sự trở lại với Nga về một "số lượng lớn" các máy bay cánh cố định và xác nhận khẳng định của ông Putin rằng họ có thể bay trở lại Syria trong vòng vài giờ.
Thật bất ngờ, ông cũng đã vinh danh một người lính Nga, với cái chết trong khi làm nhiệm vụ 05 tháng trước đó mà không được thừa nhận. Bằng cách làm như vậy, ông Putin đã mặc nhiên xác nhận rằng lực lượng đặc biệt đã được triển khai.
Mặt khác, ông tìm cách làm dịu mối quan tâm về sự rạn nứt quan hệ giữa Moscow và Damascus. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng kế hoạch rút phần lớn lực lượng quân sự của nước này khỏi Syria “đã được thống nhất với Tổng thống Bashar al-Assad từ trước”.
Nga khiến thế giới ngạc nhiên khi bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria vào ngày 30/9 năm ngoái, theo yêu cầu chính thức từ Tổng thống Assad. Nga nhấn mạnh họ tấn công vào các nhóm "khủng bố" như IStrong khi phương Tây cáo buộc Moscow chủ yếu nhằm vào phe nổi dậy mà họ coi là ôn hòa đang chống lại ông Assad.
Mikhail Barabanov, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Moscow dựa trên phân tích chiến lược và công nghệ, cho biết việc rút quân nhanh chóng là để cho thế giới thấy được lực lượng không quân Nga đã trưởng thành như thế nào trong những năm gần đây.
Ngọc Thông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thu Huyền
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh