Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 28/02/2016 - 06:35
(Thanh tra)- Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Palestine cho biết, đã thu hồi được 70 triệu USD trong 5 năm qua. Tuy nhiên, các nhà điều tra của Ủy ban lại thất bại trong việc tìm ra bằng chứng cho những cáo buộc cho rằng hàng trăm triệu USD công quỹ đã bị mất tích.
Rafiq Al-Natsheh, người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Palestine trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Reuters tại thành phố Ramallah ngày 23/2/2016. Ảnh: Reuters
Trong buổi trả lời phỏng vấn phóng viên hãng Reuters, ông Rafiq al-Natsheh, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Palestine cho biết, hàng chục triệu đô la cần được tìm kiếm và hoàn trả. Một trong những thách thức lớn nhất đối với Ủy ban là lấy lại những khoản tiền đã biến mất ở nước ngoài.
Trong 5 năm qua, sự hỗ trợ trực tiếp của Liên minh châu Âu (EU) và các tổ chức khác vào ngân sách Palestine đã giảm từ mức 1,3 tỷ USD/năm xuống còn dưới 700 triệu USD/năm, với lý do chính là các nhà đầu tư, tài trợ thất vọng vì phần lớn tiền đã không được chi vào đúng nơi đã dự định hoặc không được hạch toán đầy đủ.
Natsheh cho biết, ông đã nghe được những cáo buộc, trích dẫn trên tuần báo Der Spiegel của Đức cho rằng 1,7 tỷ USD đã mất tích. Nhưng không có gì để minh chứng cho điều này.
"Chúng tôi đã nghe được nhiều điều từ phía châu Âu và Mỹ, nhưng bằng chứng không có. Chúng tôi đang làm việc theo pháp luật. Không ai có tội cho đến khi tội trạng của họ được chứng minh", ông Natsheh nói.
Điều tương tự cũng xảy ra đối với các tổ chức phi Chính phủ được thành lập để giám sát tham nhũng tại Palestine. “Một tổ chức phi Chính phủ cho biết, có 1.800 trường hợp tham nhũng được ghi nhận. Nhưng khi hỏi chi tiết, thì họ chỉ có thể cung cấp thông tin về 10 trường hợp, không vụ việc nào trong số đó được điều tra có kết quả”, ông Natsheh thông tin với Reuters.
Kể từ khi đảm nhiệm vai trò của người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, Ủy ban của ông Natsheh với 50 cán bộ, nhân viên, trong đó có 7 điều tra viên đã thu hồi được tổng cộng 70 triệu USD về ngân sách Nhà nước. Trong đó đáng kể tới là một số vụ việc điều tra đối với các quan chức cấp cao, gồm 3 bộ trưởng và một tổng giám đốc của Bộ Tài chính. Trong số 70 triệu USD thu về, có 40 triệu USD từ Ai Cập và 20 triệu USD từ Iraq. Đó là số tiền mà các quan chức Palestine đã sử dụng vốn Nhà nước để kinh doanh ở nước ngoài và bỏ túi riêng số lợi nhuận thu được mà không chuyển về cho ngân sách Nhà nước.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ
Phương Hiếu