Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nước Anh thả nhầm 505 tù nhân vì nhầm lẫn ngớ ngẩn

Thứ hai, 28/12/2015 - 14:53

Tù nhân Martynas Kupstys giải thích rằng mình đang chờ xét xử, nhưng quản ngục một mực yêu cầu anh ta phải rời đi, không được ở lại trong tù.

Ảnh minh họa

Tù nhân Martynas Kupstys vô cùng bất ngờ khi được thả khỏi nhà tù HMP Lincoln do sự nhầm lẫn của hệ thống quản lý. Dù tù nhân này đã giải thích rằng anh ta đang chờ xét xử, nhưng quản ngục vẫn một mực yêu cầu Martynas phải rời đi, không được ở lại trong tù.

Martynas là một trong số 505 trường hợp tù nhân được thả do nhầm lẫn của hệ thống quản lý. Theo dữ liệu mới thu thập của Bộ Tư pháp Anh, cứ mỗi tuần, một tù nhân ở nước này lại được thả tự do do nhầm lẫn kể trên. Sự nhầm lẫn hi hữu này đã kéo dài trong suốt 10 năm qua để rồi có 505 tù nhân được thả tự do trước thời hạn, trong đó có ít nhất 1 kẻ sát nhân cùng nhiều đối tượng phạm tội cưỡng bức và hành hung khác.

Trong 2 năm 2014 – 2015, sự sai sót trong hệ thống quản lý đã khiến 41 tù nhân được thả nhầm khi đang thụ án các nhà tù ở Anh và Xứ Wales, 7 tù nhân được thả nhầm từ trại tạm giam. Con số này được cho là đã giảm 1/3 so với thời kì trước đó. Vào giai đoạn 2009 – 2010, số tù nhân thả nhầm lên tới 68 người.

Tháng 7/2014, một tù nhân được trả tự do từ trại giam HMP Hewell ở Worcestershire sau khi bị nhầm lẫn với một tù nhân khác có cùng họ. Tuy nhiên, tù nhân này đã quay trở lại trại giam một ngày sau đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 2 trong số gần 50 tù nhân được thả nhầm trong năm 2014 – 2015 vẫn chưa quay trở lại nơi giam giữ.

Tory MP Philip Davies, một thành viên của Ủy ban Tư pháp đánh giá: “Sự lộn xộn này đã đặt cả xã hội vào những mối nguy hiểm không đáng có.” Ông cho rằng đây là một vấn đề “đáng lo ngại”, tuy nhiên, người dân vẫn có thể yên tâm vì… số lượng tù nhân được thả nhầm cũng đã giảm dần trong vài năm qua.

Theo Minh Hạnh/TPO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm