Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/08/2015 - 15:59
Trang web đối ngoại của Nga RT ngày 12/8 cho biết các điều tra viên thụ lý vụ MH17 nói rằng họ không thể xác nhận thông tin tìm thấy mảnh vỡ của tên lửa đất đối không BUK do Nga sản xuất ở hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc ở miền Đông Ukraine.
Hệ thống tên lửa đất đối không BUK-M1 có ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Ukraine (Nguồn: RT)
Trước đó, trong thông cáo chung giữa Nhóm điều tra chung JIT và Ủy ban An toàn Hà Lan có nói cơ quan này đang thụ lý "nhiều bộ phận, có thể từ hệ thống tên lửa đất đối không BUK ở hiện trường vụ bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine."
Sau khi thông cáo này được đưa ra, nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đã giật tít nói rằng "tên lửa Nga" hoặc "tên lửa do Nga sản xuất" có tại hiện trường MH17.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn RT, người phát ngôn JIT Wim de Bruin đã bác bỏ khả năng đó khi nói rằng "còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận gì vào thời điểm này."
Hiện JIT và Ủy ban An toàn Hà Lan đang nhóm họp ở La Hay (Hà Lan) để hoàn tất báo cáo dự kiến được công bố vào tháng 10 tới đây về vụ rơi máy bay khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Phương Tây nhiều lần cáo buộc phe ly khai ở Ukraine đã sử dụng tên lửa BUK để bắn hạ MH17. Song Nga đã bác bỏ điều đó đồng thời cho biết có bằng chứng cho thấy máy bay Su-25 của Không quân Ukraine đã bắn hạ MH17 bằng tên lửa không đối không.
Tháng trước, nhà sản xuất vũ khí Almaz-Antey cũng công bố kết quả điều tra riêng, cho rằng chiếc Boeing 777 có thể bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ cũ BUK-M1.
Nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cũng sở hữu hệ thống này, trong đó có Ukraine.
Chuyến bay MH17 từ Amsterdam đi Kuala Lumpur đã bị bắn hạ trên bầu trời miền Đông Ukraine hôm 17/7/2014.
Tháng trước, Nga đã phủ quyết một dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập Tòa án quốc tế xét xử vụ việc./.
VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hải Hà
T.Vân
Thiên Tâm
Đăng Tân
Quốc Huỳnh
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Thái Nam
PV
Thái Hải
VP
Đan Quế