Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/03/2016 - 12:11
(Thanh tra) - Cơ quan tư pháp Iran cho biết, tỷ phú Babak Zanjani vừa bị tuyên phạt án tử hình vì tội danh gian lận kinh tế và tham nhũng thông qua các hoạt động kinh doanh dầu khí.
Công ty Monte Toledo đang mua dầu thô của Iran tại cảng San Roque, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Bị bắt giữ từ cuối năm 2013, tỷ phú Babak Zanjani, 42 tuổi, bị cáo buộc đã lợi dụng công ty của mình để gian lận kinh tế và tham nhũng, gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia.
Zohreh Rezalee, luật sư của Zanjani cho rằng bản án này có động cơ chính trị, bởi thân chủ của ông (Babak Zanjani) không hề có hành vi gian lận, tham ô hay tham nhũng, mà chỉ có thể gọi thân chủ của ông là một con nợ.
Tuy nhiên, bản thân tỷ phú Zanjani đã thừa nhận trước cơ quan tư pháp Iran về việc đã có một thời gian dài sử dụng trang web của các công ty đặt tại Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia để thay mặt chính phủ Iran bán được hàng triệu thùng dầu kể từ năm 2010.
Trong các phiên xét xử, với những bằng chứng có được, cơ quan công tố khẳng định Zanjani vẫn còn nợ Chính phủ Iran hơn 2,7 tỷ USD từ nguồn doanh thu dầu khí.
Ngọc Thông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ
Phương Hiếu
PV
PV
Hòa Bình
Đỗ Phượng
Minh Nguyệt
Hương Giang