Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 29/08/2011 - 16:33
(Thanh tra) - “Cơn bão” tháng 8 vừa quét đi mọi điều ảo tưởng với nhiều sự “sụp đổ”. Khủng hoảng tài chính đang đe dọa tương lai của đương kim Tổng thống Barack Obama.
Sụp đổ về chính trị: Đó là sự biến chất của những vận động hành lang, sự tung quá nhiều đô la vào các chiến dịch tranh cử, sự bất lực của nghị viện trong việc ra quyết định cuối cùng… Barack Obama đã hứa sẽ khắc phục mọi điều đó trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2008. Thế mà, hiện tại ông đã thất bại trên mọi mặt trận.
Thật ra, Tổng thống Obama có thể đi theo con đường của người tiền nhiệm Bill Clinton, với tư cách Tổng thống, là ngăn chặn sự tấn công và buộc phe Cộng hòa lùi bước trong việc nâng trần nợ công. Ông Obama đã có nhiều cơ hội để làm điều đó, nhưng đã bỏ lỡ do ưu tiên của mình, khi cố tìm cho được sự thỏa hiệp, trong khi đảng Cộng hòa luôn ngăn cản bằng mọi giá.
Sự sụp đổ về kinh tế: Biến động mùa hè 2011 có thể là hồi chuông cảnh báo về sự giảm khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Người dân cảm thấy thất vọng vì hệ thống chính trị không thể đảm bảo cho sự tối ưu của nền kinh tế và cho mức sống của người dân. Hiện tại, hệ thống giáo dục đang xuống dốc, cơ sở hạ tầng xuống cấp…
Sự sụp đổ về tinh thần: Sự suy sụp tinh thần hình như đã chiếm lĩnh nước Mỹ sau khi Standard & Poors hạ điểm tín nhiệm nợ công của Hoa Kỳ. Đất nước chủ của đồng đô la, đất nước tưởng mình được miễn dịch với thị trường và các công ty thẩm định tài chính, đất nước đó bỗng nhiên nhận ra thực tế của một quá trình toàn cầu hóa, trong đó sức mạnh ngày càng bị chia xẻ.
Một Hoa Kỳ vừa trải qua những thăng trầm của cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, giờ đây lại phải lặn hụp trong khủng hoảng kinh tế. Thật là “quả sơ-ri đắng trên một chiếc bánh ngọt bị khét”.
Thủy Tiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Nam Dũng
Nam Dũng
Trần Quý
H.T
Thanh Hoa
Nhật Minh
Thanh Hoa
Thanh Nhung