Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Nam
Thứ bảy, 25/07/2026 - 17:51
(Thanh tra) - Chiều 25/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học cấp bộ trọng điểm năm 2026. Sự kiện tập trung thảo luận hai đề tài lớn về cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và đổi mới mô hình quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số.
Tọa đàm tập trung thảo luận hai đề tài lớn về cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và đổi mới mô hình quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số. Ảnh: Thành Nam
Tọa đàm do PGS.TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Đinh Quang Thành, Giám đốc Nhà xuất bản, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và TS. Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng các chuyên gia, nhà khoa học.
Các bài tham luận và phát biểu đề dẫn tại tọa đàm thống nhất rằng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nguồn lực phát triển hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vốn hay lao động truyền thống. Dữ liệu, tri thức và năng lực quản trị đã trở thành nguồn lực chiến lược. Cạnh tranh giữa các quốc gia và đô thị giờ đây dịch chuyển sang cạnh tranh về chất lượng thể chế. Chuyển đổi số chính là cuộc cải cách toàn diện phương thức lãnh đạo và điều hành công.

PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thành Nam
Trong bối cảnh đó, phương thức lãnh đạo của Đảng cần đổi mới mạnh mẽ dựa trên dữ liệu thời gian thực và công cụ phân tích hiện đại. Đối với cơ quan công quyền, tư duy quản lý truyền thống bằng hồ sơ giấy phải chuyển hẳn sang tư duy quản trị phát triển dựa trên dữ liệu đại chúng. Hệ thống chính quyền cần chuyển từ trạng thái xử lý sự vụ sau khi phát sinh sang quản trị chủ động, dự báo và phòng ngừa, xây dựng nền hành chính kiến tạo.
Tọa đàm cũng làm rõ yêu cầu thực chất hóa quyền làm chủ của Nhân dân trên không gian số để hình thành nền dân chủ số minh bạch. Công nghệ số mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia phản biện xã hội, đóng góp sáng kiến và giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Điều này giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin công chúng.
Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế tiên phong về chính quyền số và đô thị thông minh. Thành phố đang được Trung ương giao vận hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Đây là điều kiện lý tưởng để Đà Nẵng đóng vai trò "phòng thí nghiệm thực tiễn" cho cả nước.
Qua hai phiên thảo luận chuyên sâu, các chuyên gia đã mổ xẻ nhiều điểm nghẽn thực tế tại địa phương về phân cấp, phân quyền. Các đại biểu đặc biệt lưu ý đến vấn đề hạ tầng số, liên thông dữ liệu, an toàn an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư của công dân. Nhiều kiến nghị chính sách đột phá đã được đề xuất nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị địa phương theo chuẩn mực hiện đại, làm cơ sở nhân rộng mô hình thành công ra toàn quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đắk Lắk định hướng phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Tây Nguyên, giữ vai trò đô thị động lực của vùng đến năm 2050.
(Thanh tra) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.
Giang Sơn
Văn Thanh
Hải Hà
Hữu Anh
Thành Công
Minh Tân
Giang Sơn
Giang Sơn
Phú Đức
Cảnh Nhật
Trọng Tài