Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai trừ đảng cựu lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu nghiện game, nhận hối lộ

Hoài Phương

Thứ sáu, 15/07/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Cơ quan Kỷ luật Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa thông báo, Lý Cường (Li Qiang), cựu lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu Y tế Tây An, đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì có tiêu cực lớn, ảnh hưởng đến các nỗ lực phòng ngừa, kiểm soát COVID-19 của địa phương, và đặt an toàn cộng đồng vào nguy cơ lớn.

Các bệnh nhân đang chờ nhập viện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây ngày 6/1/2022. Ảnh: VCG/ globaltimes

Theo Thời báo Hoàn Cầu, kết quả cuộc điều tra các hành vi vi phạm kỷ luật của Lý Cường cho thấy, với tư cách là người đứng đầu trung tâm cấp cứu gánh vác trách nhiệm cứu người, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu Y tế Tây An đã phớt lờ lợi ích cộng đồng, thực hiện không tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch và gây tác động xấu về mặt chính trị.

Lý Cường bị cho là đã lơ là trong thi hành nhiệm vụ và nhận hối lộ.

Trong thời điểm khẩn cấp ảnh hưởng đến sự sống của người dân, Lý Cường đã bất chấp đề nghị hợp lý của quần chúng, mang lại rủi ro đáng kể và nguy hiểm tiềm tàng cho sự an toàn của người dân, thông báo của Cơ quan Kỷ luật Tây An cho biết.

Cũng theo thông báo, Lý Cường đã nghiện trò chơi di động từ lâu và chểnh mảng trong công việc. Điều này đã để lại ảnh hưởng xấu đến hệ thống y tế của thành phố.

Lý Cường “đã vượt qua ranh giới của luật pháp và quy định”. “Vào thời điểm quan trọng của nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát đại dịch ở Tây An, việc làm của Lý là thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, gây ra một số sự cố lớn, tạo dư luận tiêu cực trên mạng Internet và tác động xã hội xấu”, theo thông báo.

Lý Cường cũng tham ô công quỹ và dùng quyền lực của mình để thu lợi cho một số doanh nghiệp; đổi lại, nhận về bất hợp pháp số tiền và tài sản khổng lồ.

Vào tháng 1 năm nay, khi Tây An phải hứng chịu làn sóng COVID-19 nặng nề, một số sự cố đã xảy ra khiến dư luận phẫn nộ. Bi kịch đã đến với một phụ nữ mang thai bị đau bụng nhưng phải chờ đợi bên ngoài bệnh viện trong 2 giờ vì xét nghiệm COVID-19 của cô ấy đã hết hạn, dẫn đến sẩy thai.

Một trường hợp khác là việc điều trị chậm trễ cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim, sau đó khiến bệnh nhân này đột ngột qua đời.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, người dân Tây An cũng gặp khó khăn khi mua thức ăn và đến bệnh viện trong đợt bùng phát COVID-19 hồi tháng 1.

Trước sự việc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan (Sun Chunlan) nói rằng, bà cảm thấy đau lòng khi thấy những lỗ hổng trong công tác chống dịch ở Tây An về việc thiếu phương pháp điều trị cho bệnh nhân địa phương. Công việc chống dịch là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và không có lý do gì để từ chối bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh.

Vào tháng 1, Lý Cường đã bị chính quyền Tây An khiển trách vì “có sơ suất”, mặc dù tuyên bố của chính quyền khi đó không cung cấp chi tiết vụ việc. Một người nhận là người thân của sản phụ nêu trên đã viết trên mạng xã hội Weibo rằng, nhân viên điều phối xe cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu Y tế Tây An đã không trả lời điện thoại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm