Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 13/01/2016 - 06:41
(Thanh tra)- Nội các Israel vừa thông qua việc bỏ phiếu ông Arieh Deri giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, bất chấp việc trước đó ông đã phải nhận án tù vì tội danh tham nhũng.
Ông Arieh Deri được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Israel. Ảnh: Getty
Ông Deri, lãnh đạo Đảng Tôn giáo cực đoan Shas đã phải ngồi tù 2 năm vì tội nhận hối lộ.
Ông Arieh Deri giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Israel từ năm 1988 đến 1993. Ông từng nắm trong tay quyền kiểm soát ngân sách quốc gia và là thành viên Nội các trẻ nhất trong lịch sử Israel khi mới 29 tuổi.
Từ khi còn rất trẻ, ông Deri đã được đánh giá là nhân vật nổi bật trong vai trò môi giới chính trị cho chính khách Israel, và cũng nổi lên như một lãnh tụ tài năng nhất của Đảng Shas với hàng loạt chiến lược thông minh.
Năm 2000, tòa án đã kết tội ông Deri nhận 155.000 USD tiền hối lộ và xử ông 3 năm tù. Tuy nhiên, bản án sau đó đã được rút ngắn xuống còn 2 năm do ông có hành vi cải tạo tốt.
Ông Deri nhanh chóng sau đó đã trở về hoạt động chính trị vào năm 2009.
Tháng 5/2015, ông đã được Thủ tướng Benjamin Netanyahu bổ nhiệm phụ trách công tác Bộ Kinh tế Israel. Tuy nhiên, ông đã từ chức vào tháng 11 năm ngoái sau khi từ chối việc thông qua một thỏa thuận gây tranh cãi về việc khai thác các mỏ khí đốt của Israel...
Và ngày 10/1/2016, Chính phủ Israel chính thức thông báo bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Nội vụ, thay thế ông Silvan Shalom - người đã phải từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục.
Phát biểu về việc bổ nhiệm mới đối với ông Deri, Tổng Chưởng lý Yehuda Weinstein cho biết, việc này hoàn toàn hợp pháp, tuy nhiên, cũng "trên giới hạn của những gì phù hợp".
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đình Văn - Minh Nghĩa
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh