Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 25/12/2015 - 14:04
(Thanh tra)- Tòa án chống tham nhũng Jakarta được giao thực hiện 2 phiên xét xử đối với ông Gatot Pujo Nugroho - Thống đốc tỉnh Bắc Sumatra và vợ là Evi Susanti. 2 vụ hối lộ khác nhau có liên quan đến các nhân viên Tòa án hành chính nhà nước TP Medan (PTUN) và cựu Tổng Thư ký Đảng NasDem - Patrice Rio Capella.
Thống đốc Bắc Sumatra và vợ đang phải đối mặt với phiên tòa tham nhũng Ảnh: thejakartapost
Theo kế hoạch của Tòa án, ông Gatot và bà Evi, sẽ phải đối mặt với hai phiên điều trần đối với các cáo trạng do các công tố viên Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) đệ trình.
Vụ việc đầu tiên bắt đầu với cáo buộc chiếm dụng Quỹ hỗ trợ khu vực và Quỹ bảo trợ xã hội (Bansos) năm 2012, 2013 và 2014, trong đó có liên quan đến một số quan chức chính quyền tỉnh Bắc Sumatra.
Trước đó, chính quyền Bắc Sumatra đã đệ đơn yêu cầu xét xử tại Tòa án TP Medan Court đối với các nghi vấn tham nhũng đang được Văn phòng Tổng chưởng lý (AGO) điều tra.
Trong khi tòa án đang xét xử, KPK phát hiện ra một vụ việc hối lộ có liên quan đến luật sư nổi tiếng Otto Cornelis Kaligis trong việc hối lộ 3 thẩm phán của PTUN Medan và thư ký tòa án.
Cuối tuần trước, Kaligis (một thành viên Đảng NasDem) đã bị phạt tù 5,5 năm. Thư ký của phiên tòa Syamsir Yusfan bị kết án 3 năm tù vì nhận 2.000 USD hối lộ.
Vụ việc thứ hai, liên quan tới cựu Tổng Thư ký Đảng NasDem - Patrice Rio Capella. Trước đó, Patrice hứa với ông Gatot Pujo Nugroho rằng ông sẽ ngăn chặn một cuộc điều tra tại AGO sau khi trợ lý của ông là Fransisca "Sisca" Insani Rahesti nhận khoản tiền mặt 200 triệu Rp từ vợ của ông Gatot.
Patrice là thành viên của Hội đồng Nghị viện III, nơi giám sát các vấn đề pháp lý, trong đó có giám sát AGO. AGO được lãnh đạo bởi Tổng Chưởng lý Muhammad Prasetyo, người trước đây cũng là một chính trị gia Đảng NasDem.
Patrice đã bị phạt 18 tháng tù vào ngày 21/12 vì tội nhận hối lộ.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Trí Vũ
Quang Dân
Phương Hiếu
Quang Dân
Trung Hà
Thư Ký
T.T