Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/01/2016 - 19:54
Cảnh sát Indonesia bắt giữ thêm các nghi phạm có dính líu tới các vụ nổ súng và đánh bom tự sát tại thủ đô hôm 14/1.
Vụ tấn công ở Jakarta khiến dư luận lo ngại sự hiện diện của IS. Ảnh: Jakarta.coconuts
Những người này đến từ Tây và Trung Java và đông Kalimantan, Reutersdẫn lời ông Badrodin Haiti, cảnh sát trưởng Indonesia, cho biết hôm nay.
Khoảng 10h45 ngày 14/1, một quả bom phát nổ bên ngoài quán cà phê Starbucks ở trung tâm Jakarta, rồi một vụ nổ khác xảy ra 20 giây sau đó. Sau nhiều giờ đấu súng, cảnh sát đã tiêu diệt 5 nghi phạm tấn công, hai dân thường cũng thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này.
Nhà chức trách Malaysia hôm qua bắt giữ một kẻ thừa nhận sắp đánh bom tự sát tại một nhà ga ở thủ đô Kuala Lumpur. Tên này nhận yêu cầu từ một thành viên IS ở Syria. Ba kẻ khác bị bắt trước đó khi vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Vnexpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Quý
Quang Dân
Hương Trà
B.S
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
B.S
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Quý