Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/06/2019 - 14:14
Cuộc tuần hành do các đảng đối lập và các nhóm xã hội dân sự tổ chức, với thành phần tham gia chủ yếu là giới trẻ.
Biểu tình tại Haiti. (Nguồn: Reuters)
Ngày 9/6, hàng nghìn người dân Haiti đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Port-au-Prince để yêu cầu Tổng thống nước này Jovenel Moise từ chức liên quan tới các cáo buộc về hành vi tham ô.
Cuộc tuần hành do các đảng đối lập và các nhóm xã hội dân sự tổ chức, với thành phần tham gia chủ yếu là giới trẻ. Dẫn đầu đoàn người tuần hành qua khắp các khu phố ở trung tâm Port-au-Prince là hàng chục người đi xe máy. Cảnh sát đã được tăng cường triển khai làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, nhiều người quá khích đã dựng các hàng rào bằng lốp xe bị đốt cháy nhằm phong tỏa đường phố và phóng hỏa ít nhất 2 tòa nhà gần trụ sở cảnh sát. Đụng độ cũng đã xảy ra gần Phủ tổng thống Haiti nhưng chưa có báo cáo về thương tích.
Hồi tuần trước, các thẩm phán tại Tòa án Kiểm toán cấp cao công bố báo cáo cho biết Tổng thống Moise có liên quan tới một "kế hoạch tham ô" bị cho là đã bòn rút các khoản tiền viện trợ mà Venezuela cấp cho Haiti để sửa chữa đường bộ.
Chương trình viện trợ Petrocaribe của Venezuela đã ít nhiều bị ảnh hưởng do các cáo buộc tham nhũng kể từ khi được thành lập vào năm 2008. Báo cáo trên đã nêu hàng loạt ví dụ về tham nhũng và sai phạm trong quản lý.
Đơn cử, vào năm 2014, nhà chức trách Haiti đã ký các hợp đồng với 2 công ty khác nhau - Agritrans và Betexs - cho cùng một dự án sửa chữa, nâng cấp đường bộ. Hai công ty này bị phát hiện có cùng một số đăng ký thuế và cùng một đội ngũ nhân sự.
Ông Moise, trước khi nhậm chức Tổng thống Haiti vào năm 2017, là người đứng đầu công ty Agritrans. Công ty này đã được cấp khoảng 700.000 USD để thực hiện dự án sửa chữa đường. Vụ bê bối tham nhũng tại Petrocaribe đã dẫn tới các cuộc điều tra của Quốc hội Haiti trong năm 2016 và 2017.
Trong khi đó, những cuộc biểu tình chống chính phủ cũng đã buộc Tòa án Kiểm toán cấp cao Haiti phải tìm hiểu xem khoản tiền 1,6 tỷ USD viện trợ của Venezuela được nhà chức trách Haiti sử dụng vào mục đích gì.
Hồi tháng 2 vừa qua, biểu tình cũng đã nổ ra trên nhiều thành phố khắp Haiti đòi Tổng thống Moise từ chức, bất chấp những biện pháp kinh tế mà chính quyền nước này đưa ra nhằm giảm các chi phí công và thâm hụt tài chính. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực này.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Quốc hội Haiti hồi tháng 3 quyết định bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Jean Henry Ceant.
Ngày 9/4, Tổng thống Moise khẳng định ông Jean-Michel Lapin, người từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Haiti, sẽ giữ chức vụ Thủ tướng của nước này. Ông Lapin đã là Thủ tướng thứ 3 trong 2 năm cầm quyền của Tổng thống Moise.
Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với tỷ lệ lạm phát ở mức trên 17%, đồng nội tệ mất giá trong khi nhiều người dân thiếu nhu yếu phẩm cơ bản./.
Theo Thùy An/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình