Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 29/03/2015 - 19:45
Tổng thống Guinea Alpha Conde ngày 28/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 45 ngày tại 5 khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola, gồm Forecariah, Coyah, Dubreka, Boffa và Kindia, nhằm đối phó với sự lây lan của loại virus chết người này.
Nhân viên Chữ thập đỏ Guinea chuyển thi thể một bệnh nhân Ebola tại bệnh viện Donka ở thủ đô Conakry. Nguồn: AFP/TTXVN
Trong một tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Guinea, Tổng thống Conde nêu rõ, bất kỳ ai giấu bệnh hay đưa thi thể từ vùng này sang vùng khác sẽ bị xử lý theo pháp luật với tội danh gây nguy hiểm cho tính mạng người khác.
Bên cạnh đó, ông cũng công bố một loạt biện pháp nhằm đối phó với dịch Ebola trong đó có việc đóng cửa tạm thời các bệnh viện và phòng khám từng có các ca Ebola.
Tại thủ đô Conakry, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa cho cộng đồng. Tổng thống Conde cũng đồng thời kêu gọi tiếp tục các nỗ lực nhằm đối phó với dịch Ebola.
Kể từ khi dịch Ebola bắt đầu bùng phát tại Guinea hồi tháng 12/2013, hơn 24.000 người tại chín quốc gia đã nhiễm virus chết người này, trong đó hơn 10.000 trường hợp đã tử vong. Hồi tháng Một vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo các trường hợp nhiễm Ebola đang giảm đáng kể tại ba nước Tây Phi vốn là "tâm chấn" của đại dịch này, gồm Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tuy nhiên, mối lo ngại về dịch bệnh đã quay trở lại.
Hôm 28/3, Liberia thông báo ca tử vong của một phụ nữ hồi tuần trước là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở nước này trong hơn một tháng qua, trong khi giới chức y tế Liberia cũng đang xác định hai trường hợp nghi nhiễm khác.
Trước đó một ngày, Sierra Leone tuyên bố toàn bộ 6 triệu dân của nước này, trừ các nhân viên y tế, sẽ không được phép ra khỏi nhà trong vòng ba ngày, theo lệnh của Tổng thống Ernest Bai Koroma, để các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp đề phòng do lo ngại virus Ebola quay trở lại.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Thu Huyền
Trần Kiên
Quang Dân
Minh Nguyệt
Thái Hải
PV
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
PV