Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gần 400 USD để "bôi trơn" một dịch vụ công ở Nepal

Thứ bảy, 26/12/2015 - 06:30

(Thanh tra)- Khi người dân Nepal có nhu cầu công việc liên quan đến dịch vụ công, khả năng hoàn thành và hoàn thành đúng thời gian sẽ cao hơn khi họ “làm việc” riêng với 1 hay 2 cán bộ tại các cơ quan công quyền. Tại đó, người dân phải chuẩn bị một khoản tiền lên tới 25.000 Rs (377 USD) được gọi là phí “bôi trơn”.

Người dân Nepal phải chi tới 25.000 Rs để xong một công việc ở Cơ quan Thuế Đất đai

Theo một báo cáo vừa được công bố bởi Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Nepal (TI-N) ngày 23/12, người dân Nepal phải chi tới 25.000 Rs để xong một công việc ở Cơ quan Thuế Đất đai. Còn tại Cơ quan Cải cách ruộng đất "giá" một đầu việc là 15.000 Rs và tại Cơ quan Điều tra đất đai là 5.000 Rs. Khi có khoản tiền này, công việc của họ mới được thực hiện nhanh.

Báo cáo của TI-N cũng cho biết, xu hướng của các cơ quan hành chính Nhà nước tại Nepal là “không thể thực hiện dịch vụ công trong khung thời gian dự kiến”. Những người cần đến dịch vụ công phải chờ tới 90 ngày để việc của mình được hoàn tất, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân.

Bởi thế, khi đến các văn phòng của các cơ quan hành chính Nhà nước, đưa tiền hối lộ để công việc được tiến triển là “chuyện thường ngày”. TI-N đã liệt kê danh sách các cơ quan nơi những người đến đã phải trả các khoản tiền hối lộ khác nhau để "bôi trơn". Theo đó, các khoản hối lộ dao động từ 100 - 25.000 Rs. Bên cạnh lĩnh vực đất đai, số tiền hối lộ trong ngành tư pháp cũng tương đối cao, ở mức 10.000 Rs; Cơ quan hành chính quận/huyện là 5.000 - 8.000 Rs.

Báo cáo của TI-N có tên "Điều tra về dịch vụ công" là tổng hợp kết quả của cuộc điều tra đối với 1.153 hộ gia đình của 9 quận/huyện tại Nepal. TI-N cũng tiết lộ rằng, sự tham gia của bên thứ ba cũng đang xuất hiện tràn lan. Hầu hết các cơ quan chính quyền đều không cung cấp dịch vụ công đúng thời hạn. Họ cố tình trì hoãn. Kết quả là, những người cần tới các dịch vụ công đều phải nhờ đến “bên thứ ba” hay "người trung gian" để có thể hoàn thành các công việc trong thời gian tương đối nhanh. Nhưng đổi lại, họ phải trả một khoản không nhỏ cho các "giúp đỡ" đó.

Đáng nói là, những người dân đến với dịch vụ công đã làm đơn khiếu nại sự chậm trễ nói trên, nhưng các khiếu nại, phản ánh này ít khi được giải quyết, báo cáo của TI-N cho biết.

Theo TI-N, sự quản lý yếu kém của Chính phủ được nhìn nhận là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tham nhũng trong các cơ quan chính quyền cấp quận/huyện. Thừa nhận sự chậm trễ trong việc thực hiện các công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Tổng Thư ký Somlal Subedi khẳng định: "Hệ thống cung cấp dịch vụ công của chúng ta hoạt động rất kém. Sự vắng mặt của các đại diện dân cử tại các cơ quan chính quyền địa phương đã ảnh hưởng tới việc cung cấp các dịch vụ này".

Ngọc Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm