Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

FBI: Có thể mở khóa iPhone của kẻ tấn công ở San Bernardino

Thứ năm, 24/03/2016 - 15:57

(Thanh tra) - FBI cho biết, có thể đã tìm thấy một cách để mở khóa iPhone của kẻ tấn công ở San Bernardino mà không cần sự hỗ trợ của Apple.

Bộ Tư pháp Mỹ có thể không cần sự giúp đỡ của Apple để mở khóa IPhone

Apple xác nhận, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Chính quyền Mỹ đã hoãn phiên điều trần của tòa án đối với Apple vào ngày 22/3.

Bộ Tư pháp đã yêu cầu Apple mở khóa điện thoại của tay súng Rizwan Farook , thủ phạm vụ tấn công San Bernardino. Tuy nhiên,  Apple đã từ chối và cho rằng điều này đặt ra “một tiền lệ nguy hiểm”.

CEO Apple đã từ chối thực hiện yêu cầu của FBI

Rizwan Farook và vợ mình đã giết chết 14 người ở San Bernardino, California vào tháng 12 năm ngoái, trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Phóng viên công nghệ Dave Lee của BBC Bắc Mỹ phân tích: Kể từ khi chuyện này xảy ra, các chuyên gia an ninh tự hỏi: "Có chắc rằng FBI có thể tự bẻ khóa iPhone?" , và có lẽ bây giờ họ có thể.

"Một bên thứ ba" được giả định là công ty bảo mật, nhưng chúng ta không biết chắc chắn - đã tiếp cận FBI và cho biết họ có thể giúp mở khóa chiếc điện thoại.

Nếu họ có thể làm điều đó, FBI sẽ nhận được những gì họ cần và không phải nhờ đến tòa án can thiệp. Nhưng nếu chiếc điện thoại vẫn không hoạt động, họ tiếp tục thử nghiệm.

Đội ngũ pháp lý của Apple nói với các phóng viên điều này không được luận giải như một chiến thắng pháp lý. Nếu FBI đã tìm ra cách mở khóa, ai có thể khẳng định nó sẽ hoạt động? Apple, cũng như bất kỳ nhà sản xuất phần mềm nào, sẽ bằng mọi giá sửa chữa khiếm khuyết đó.

Nếu FBI có thể làm điều đó, bất kỳ hacker nào khác cũng có thể theo cách này với các thông tin tương tự.

Và thế là cứ mỗi lần tiến hành nâng cấp hệ điều hành iOS, Apple lại có nguy cơ phải ra tòa.

Các hãng công nghệ, dẫn đầu là Apple, đã kêu gọi thảo luận vấn đề này tại Quốc hội Mỹ. Vấn đề này có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhưng cuộc tranh luận thì mới chỉ bắt đầu.

Các công tố viên cho biết "bên thứ ba" đã chứng minh họ có thể mở khóa iPhone mà không cần sự giúp đỡ của Apple.

"Việc thử nghiệm là cần thiết để xác định xem phương pháp này là hữu hiệu và không làm mất dữ liệu trên chiếc iPhone của Farook", hồ sơ tòa án cho biết.

"Nếu phương pháp này khả thi, sự trợ giúp của Apple không còn cần thiết".

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Tư pháp, Melanie Newman cho biết chính phủ Mỹ đã  "lạc quan thận trọng" rằng chiếc điện thoại sẽ hoạt động khi dùng phương pháp mở khóa này.

Chính phủ Mỹ sẽ có báo cáo trước tòa vào ngày 5/4.

Các luật sư của Apple nói với phóng viên rằng công ty không bình luận gì về phương pháp mà FBI dùng thử để mở khóa iPhone.

Họ nói rằng hy vọng Chính phủ sẽ chia sẻ với Apple bất kỳ lỗ hổng bảo mật của iPhone một cách công khai.

FBI cho hay Farook và vợ - Tashfeen Malik bị Nhà nước Hồi giáo (IS) tác động và rằng chiếc iPhone đã được mã hóa có thể chứa những bằng chứng quan trọng.

Cặp vợ chồng gây ra vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng tại San Bernardino, California vào tháng 12 năm ngoái

Họ muốn truy cập dữ liệu nhưng thiết bị chỉ có thể mở khóa bằng cách nhập đúng mật mã.

Việc mò mật mã sai quá nhiều lần có thể xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trên điện thoại, do đó FBI đã yêu cầu Apple phát triển phiên bản mới của hệ điều hành có thể thóa qua được một số tính năng bảo mật của điện thoại.

Vào tháng trước, Bộ Tư pháp giành được phán quyết của tòa buộc Apple tạo ra phần mềm đó, tuy nhiên, Apple đã phản bác và nói rằng việc tạo ra một phiên bản như vậy sẽ gây nguy hại về an ninh cho hàng triệu người dùng iPhone và tạo tiền lệ.

Apple đã nhận được sự ủng hộ từ các hãng công nghệ khổng lồ khác, gồm có Google, Microsoft và Facebook trong việc chống lại lệnh tòa án buộc phải mở khóa iPhone.

Ngọc Thông

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm