Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đình chỉ chức vụ thị trưởng bị bắt quả tang nhận hối lộ

Ngọc Anh

Thứ ba, 10/10/2023 - 12:50

(Thanh tra) - Văn phòng Công tố viên đặc biệt chống tham nhũng Ukraine (SAPO) cho biết, Thị trưởng thành phố Sumy Oleksandr Lysenko bị đình chỉ chức vụ trong 2 tháng. Quan chức này bị bắt quả tang ngay sau khi nhận hối lộ đợt cuối cùng của tổng số tiền đã thỏa thuận 58.000 USD.

Cơ quan chức năng Ukraine tiến hành bắt giữ Thị trưởng Sumy Oleksandr Lysenko sau khi ông này bị cáo buộc nhận khoản hối lộ 58.000 USD. Ảnh: Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine/Telegram

SAPO cho biết: "Vào ngày 9/10/2023, thẩm phán điều tra của HACC [Tòa án Chống tham nhũng cấp cao] đã chấp nhận đề nghị của NABU [Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine], được công tố viên SAPO đồng ý và đình chỉ chức vụ Thị trưởng thành phố Sumy".

Cũng theo thông báo của SAPO, Thị trưởng Oleksandr Lysenko cùng với Giám đốc Sở Hạ tầng kinh tế khu vực Sumy, đã bị vạch trần vi phạm vì yêu cầu và nhận lợi ích bất hợp pháp trên quy mô đặc biệt lớn, cụ thể là 2,130 triệu UAH (đồng Hryvnia Ukraina, tương đương 58.000 USD).

Thời gian đình chỉ được thông báo là 2 tháng.

Theo Hãng Thông tấn Interfax-Ukraina, ngày 9/10, công tố viên SAPO đã đệ đơn lên Tòa án Chống tham nhũng cấp cao yêu cầu đình chỉ chức vụ Thị trưởng Sumy.

Trước đó, vào ngày 2/10/2023, Thị trưởng Oleksandr Lysenko và Giám đốc Sở Hạ tầng kinh tế khu vực Sumy đã bị bắt quả tang ngay sau khi nhận được đợt thứ ba của tổng số tiền đã thỏa thuận - 1,43 triệu UAH (38.000 USD).

Các quan chức này đã yêu cầu hối lộ để giải quyết vấn đề mà Ban Điều hành Hội đồng thành phố Sumy đưa ra cho một pháp nhân, với một mức thuế mới hợp lý về mặt kinh tế để quản lý rác thải sinh hoạt.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết 1,43 triệu UAH bị bắt quả tang là đợt hối lộ cuối cùng mà một công ty thu gom rác địa phương phải trả để tránh gặp "những trở ngại trong công việc kinh doanh".

Thị trưởng Sumy Oleksandr Lysenko bị đình chỉ chức vụ 2 tháng. Ảnh:Oleksandr Lysenko/Facebook

Cơ quan điều tra tin rằng, các nghi phạm đã nhận hối lộ theo từng đợt, từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023.

Hành động của các quan chức này vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 368 Bộ luật Hình sự Ukraine.

Nếu bị kết án, các quan chức thành phố Sumy có thể phải đối mặt với án tù lên tới 8 năm và bị tịch thu tài sản.

Ngày 3/10, các cán bộ thực thi pháp luật đã thông báo cho Thị trưởng Sumy về những nghi ngờ nhằm vào mình.

Vào ngày 5/10, Tòa án Chống tham nhũng cấp cao đã chọn biện pháp kiềm chế đối với ông bằng hình thức giam giữ với khả năng được tại ngoại nếu nộp số tiền bảo lãnh 3 triệu UAH (82.000 USD).

Sau phán quyết của Tòa án Chống tham nhũng cấp cao về việc đình chỉ chức vụ Thị trưởng Sumy cho đến ngày 9/12, ông Oleksandr Lysenko và luật sư nói với Suspilne, Đài Truyền hình quốc gia Ukraine, rằng họ có kế hoạch kháng cáo quyết định này.

* Cũng trong ngày 9/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra thông báo quyết định bãi nhiệm Tướng Ihor Tantsyura, Chỉ huy Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất nước trước quân đội Nga.

Tướng Ihor Tantsyura bị cách chức chỉ huy Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine không rõ lý do. Ảnh: Unite With Ukraine

Ông Ihor Tantsyura đã giữ chức vụ này từ tháng 5/2022.

Sắc lệnh tổng thống thông báo bổ nhiệm Thiếu tướng Anatoliy Barhylevych làm chỉ huy mới.

Các quyết định không nêu lý do về sự thay thế nhân sự.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, Rustem Umerov, vào tháng trước và 3 thứ trưởng mới của bộ này trong tuần qua, nhằm giúp đưa quân đội đến gần hơn các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), đồng thời tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Những thay đổi nằm trong khuôn khổ cuộc cải tổ sâu rộng nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine, khi mà liên tiếp xuất hiện các cáo buộc tham nhũng nhằm vào cơ quan này, giữa lúc đất nước có xung đột. Các cáo buộc bao gồm mua thực phẩm với giá cao, tham nhũng trong quá trình mua sắm áo khoác mùa đông cho quân đội…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm