Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dính cáo buộc tham nhũng, cựu Tổng thống Albania bị bắt giữ

Đức Anh

Thứ ba, 22/10/2024 - 16:44

(Thanh tra) - Cựu Tổng thống Albania Ilir Meta đã bị cảnh sát giam giữ vì cáo buộc tham nhũng, luật sư của ông cho biết hôm 21/10.

Tổng thống Albania Ilir Meta phát biểu trong cuộc họp báo ở Tirana, Albania ngày 10/6/2019. Ảnh: REUTERS/Florion Goga

Cựu Tổng thống Ilir Meta, 55 tuổi, là Tổng thống Albania từ năm 2017-2022 và hiện là lãnh đạo Đảng Tự do đối lập.

Theo Hãng tin Reuters, hình ảnh video ghi lại cho thấy, khi ông Ilir Meta đang trên đường trở về Thủ đô Tirana từ Kosovo thì bị cảnh sát chặn xe lại.

Cảnh sát cho biết, họ đã phải dùng vũ lực để bắt giữ cựu lãnh đạo này.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, nền chính trị Albania đã bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn và tham nhũng kể từ đầu những năm 1990. Điều đó đã cản trở mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của nước này.

Sau khi gặp thân chủ của mình, luật sư Genc Gjokutaj cho biết: “Ông Meta bị cáo buộc tội tham nhũng thụ động, không khai báo tài sản cá nhân và rửa tiền”.

Ông Meta trước đây đã phủ nhận cáo buộc về các hành vi sai trái và luật sư của ông cho biết, những sai lầm từ lâu đã được khơi lại như một động thái chính trị trước cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Tư năm sau.

Vợ cũ của ông Meta, bà Monika Kryemadhi, cho biết trên Facebook rằng, bà đang phải đối mặt với cáo buộc sai trái tương tự và đã được lệnh phải báo cáo cảnh sát thường xuyên.

Ông Meta, trước khi trở thành Tổng thống Albania từng giữ chức Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Trong một tuyên bố, cơ quan công tố đặc biệt được thành lập để chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở Albania (SPAK), nơi đã đệ đơn tố cáo, nói rằng khi còn là Bộ trưởng Kinh tế, ông Meta đã kiếm được "một số tiền đáng kể" trong kế hoạch đòi nợ cho một công ty nước ngoài.

SPAK cũng nói rằng, ông Meta và bà Kryemadhi đã kiếm được tiền nhờ một thỏa thuận với một công ty di động.

Khi Meta còn là Chủ tịch Quốc hội, ông và bà Kryemadhi (cũng là một nhà lập pháp), đã nhận được căn biệt thự từ một doanh nhân để đổi lấy những giúp đỡ, bao gồm cả việc thay đổi luật trong Quốc hội.

Các cáo buộc khác bao gồm những khoản thanh toán bất hợp pháp cho một công ty vận động hành lang ở Mỹ, mua một căn hộ trị giá 335.000 euro và không khai báo hơn 100.000 euro cho dịch vụ y tế tại các phòng khám tư nhân.

Truyền thông địa phương cho biết, hai người khác thân cận với ông Meta và bà Kryemadhi cũng bị cáo buộc.

Ông Meta không phải là nhân vật của đảng đối lập duy nhất ở Albania phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội hình sự.

Tháng trước, Sali Berisha, lãnh đạo nhóm đối lập lớn nhất, Đảng Dân chủ, bị truy tố về tội tham nhũng; và chính trị gia của đảng này, Ervin Salianji, bị bỏ tù 1 năm vì đưa ra "báo cáo sai sự thật" về một cựu bộ trưởng.

Đảng Tự do của ông Meta cho biết, việc giam giữ ông sẽ dẫn đến sự lên án và biểu tình trên đường phố.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm