Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/12/2015 - 06:41
(Thanh tra)- Sự kiện Guo Guangchang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Fosun Trung Quốc bất ngờ "bặt vô âm tín" từ cuối tuần qua, chỉ là 1 trong số hàng nghìn trường hợp đột ngột "biến mất" khi bị cơ quan chức năng Trung Quốc tiến hành điều tra về các hành vi liên quan đến tham nhũng, biển thủ. Dù trốn chạy, nhưng các đối tượng này vẫn bị Trung Quốc ngày đêm truy nã trên toàn cầu.
Huang Yurong, đối tượng "đứng thứ tư" trong danh sách 100 đối tượng tham nhũng bị Trung Quốc truy nã gắt gao nhất, đang ký vào biên bản khi bị dẫn độ từ Mỹ về Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kể từ khi lên nắm quyền ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai một cách quyết liệt chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" nhằm diệt trừ tệ nạn tham nhũng đang ăn sâu vào mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước này. Hàng trăm, hàng nghìn cuộc điều tra được triển khai, kèm theo đó là những vụ bắt giữ đình đám, những phiên xét xử các quan chức thuộc vào hàng "khủng". Thế nên, cũng kể từ khi cuộc chiến chống tham nhũng này được triển khai, nhiều quan tham Trung Quốc khi thấy "động" vội vàng trốn chạy. Các quan tham thường nghĩ rằng, trốn được càng lâu càng tốt, để thời gian sẽ "xóa" dần tội lỗi. Thế nhưng, chiến dịch chống tham nhũng hiện nay ở Trung Quốc lại đang đi ngược lại với mong muốn của các quan tham, khi Trung Quốc đang tiến hành truy nã một loạt quan chức tham nhũng trốn chạy khỏi Trung Quốc, trong đó có nhiều người đã trốn chạy từ hàng chục năm nay.
Để có thể truy tìm và dẫn độ các quan tham về nước chịu tội, Bắc Kinh đã đàm phán, thỏa thuận và ký kết hàng loạt hiệp ước dẫn độ với nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia mà Trung Quốc cho rằng quan tham của họ thường xuyên ẩn náu, như Mỹ, Canada, Australia… Những hiệp ước dẫn độ này là một phần quan trọng trong chiến dịch "Lưới trời" mà Trung Quốc triển khai, cũng là một kế hoạch hữu dụng để Trung Quốc thực hiện việc thu hồi tài sản mà các quan tham cất giấu ở nước ngoài.
Theo nguồn tin của các cơ quan truyền thông Trung Quốc, chỉ tính từ tháng 4/2015 đến nay, chính quyền nước này đã phát hiện, bắt giữ và dẫn độ thành công hơn 700 đối tượng có hành vi tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ… từ nhiều quốc gia về Trung Quốc để xử lý.
Liu Dong - Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra về tội phạm kinh tế Trung Quốc khẳng định: "Dù các quan tham có trốn ở đâu, chúng tôi cũng sẽ điều tra và bắt giữ để dẫn độ về nước xét xử".
Cũng theo ông Liu Dong, hơn 700 đối tượng tham nhũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ 68 quốc gia khác, trong đó nhiều nhất là dẫn độ từ Mỹ về 48 đối tượng, từ Canada 34 đối tượng, từ Australia 19 đối tượng…
Điển hình nhất là đầu tháng 12 vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc đã dẫn độ từ Mỹ về đối tượng Huang Yurong - cựu nữ Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông tỉnh Hà Nam (1 tỉnh ở miền Trung của Trung Quốc). 63 tuổi, Huang Yurong nằm ở vị trí thứ 4 trong bảng danh sách 100 quan tham bị truy nã gắt gao nhất Trung Quốc và là 1 trong số những nữ quan tham trốn chạy khỏi Trung Quốc lâu nhất. Huang Yurong bị dẫn độ từ Mỹ về Trung Quốc sau 13 năm trốn chạy.
Dù không nằm trong danh sách 100 quan tham Trung Quốc bị truy nã gắt gao nhất, nhưng Kuang Wanfang lại là nữ đối tượng trốn chạy lâu nhất bị bắt giữ. Năm 2001, Kuang Wanfang cùng chồng (là một quan chức ở Ngân hàng Trung Quốc) đã biển thủ của ngân hàng này và chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài số tiền gần 500 triệu USD. Sau khi chuyển tiền, cả 2 vợ chồng đã trốn chạy đến Mỹ và ẩn náu tại đây. Năm 2008, Kuang Wanfang bị bắt giữ khi đang đánh bạc tại Las Vegas (Mỹ) và bị tống giam vì tội giả mạo giấy tờ và nhập cư bất hợp pháp. Đến tháng 9/2015, Kuang Wanfang đã bị cơ quan tư pháp Mỹ trao trả về Trung Quốc.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng
Đông Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Thư Ký