Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Tổng thống tiếp tục “dính đòn”

Thứ bảy, 12/03/2016 - 14:04

(Thanh tra)- Dù vẫn đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng liên quan đến bê bối của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brazil (Petrobras), cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva lại tiếp tục “dính đòn” của cơ quan tư pháp khi một kiểm soát viên ở bang Sao Paulo ngày 10/3 tiết lộ, đang tiến hành cuộc điều tra mới về hành vi “gian lận trong kê khai tài sản và rửa tiền” đối với ông Lula da Silva.

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng. Ảnh: AP

Theo tiết lộ của kiểm sát viên ở bang Sao Paulo, họ đang tập trung điều tra, làm rõ về một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển ở thành phố Guarujá (thuộc bang Sao Paulo, Đông Nam Brazil), mặc dù đứng tên của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (hiện bị điều tra vì liên đới tới bê bối của Petrobras), nhưng người sở hữu thực chất, theo nhiều nguồn tin đã được kiểm chứng, lại chính là cựu Tổng thống Lula da Silva.

Viện Kiểm sát bang Sao Paulo đang đề nghị chính quyền TP Guarujá thẩm tra lại một cách chính xác về chủ nhân đích thực của căn biệt thự, điều tra các nguồn tiền dùng để mua bán căn biệt thự này, xác định xem có hay không việc cựu Tổng thống tham gia góp vốn đồng sở hữu hay đã “mua đứt”. Từ đó, Viện Kiểm sát bang Sao Paulo ra quyết định truy tố hình sự đối với ông Lula da Silva vì hành vi “gian lận trong kê khai tài sản và rửa tiền”.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát bang Sao Paulo, cuối tuần trước, họ đã thẩm vấn ông Lula da Silva về căn biệt thự nghỉ dưỡng này, đồng thời tiến hành các cuộc khám xét trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty Xây dựng OAS (đứng tên sở hữu căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển). Dù không công bố kết quả các cuộc khám xét, nhưng Viện Kiểm sát bang Sao Paulo cho biết đã thu được “những chứng cứ rất quan trọng”.

Theo các điều tra viên vụ bê bối Petrobras, trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng đối với các cá nhân, tổ chức bị nghi ngờ dính líu, họ đã phát hiện ra nhiều giấy tờ, tài liệu chỉ ra rằng, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva và các thành viên Nội các dưới thời của ông đã hưởng lợi bất chính rất nhiều tiền từ các doanh nghiệp xây dựng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, biển thủ thuộc “hàng khủng” ở Petrobras.

Liên quan đến căn biệt thự nghỉ dưỡng, Viện Kiểm sát Sao Paulo cho biết, đã có một số bằng chứng chỉ ra rằng, vào năm 2014, ông Lula da Silva đã nhận khoảng 1 triệu real (khoảng 272.000USD) từ Công ty Xây dựng OAS, nhưng không phải tiền mặt mà quy đổi vào việc cải tạo, làm mới cũng như lắp đặt nhiều thiết bị nội thất xa hoa cho căn biệt thự.

Viện Kiểm sát Sao Paulo cũng nhấn mạnh, dù căn biệt thự nghỉ dưỡng này đứng tên Công ty Xây dựng OAS, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy nó thuộc sở hữu riêng của ông Lula da Silva. Bởi trước khi phủ nhận, ông Lula da Silva từng có lần “lỡ lời” khi nói về việc mình cũng có một căn biệt thự nghỉ dưỡng rất đẹp ở ven biển.

Phản ứng trước những tuyên bố của Viện Kiểm sát Sao Paulo, ông Cristiano Zanin Martins - luật sư của cựu Tổng thống Lula da Silva cho biết: “Nếu thực sự Viện Kiểm sát Sao Paulo được mở cuộc điều tra này, thì rõ ràng, có sự xung đột, chồng chéo nghiêm trọng giữa cơ quan tư pháp bang Sao Paulo và cơ quan tư pháp bang Paraná (phía Nam Brazil), bởi mới đây, chính Viện Kiểm sát TP Curitiba (thủ phủ của bang Paraná) cũng tuyên bố mở cuộc điều tra về một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển nghi ngờ thuộc sở hữu của ông Lula da Silva, trong khuôn khổ mở rộng cuộc điều tra bê bối tham nhũng ở Petrobras”.

Về phần mình, cựu Tổng thống Brazil, bên cạnh việc phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng liên quan đến Petrobras, cũng phủ nhận cáo buộc của các cơ quan tư pháp về việc sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển ở TP Guarujá.

Không những thế, ông còn kêu gọi những người ủng hộ mình cũng như ủng hộ Đảng Lao động cầm quyền xuống đường biểu tình nhằm “phản đối các thế lực thù địch lợi dụng bê bối Petrobras để lũng đoạn chính trường Brazil”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Lula da Silva, hàng nghìn người ủng hộ đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố. Họ cho rằng, đã có một “âm mưu cực kỳ đen tối” nhằm vào ông Lula da Silva, cũng như kêu gọi các hãng thông tấn lớn ở Brazil dừng ngay chiến dịch tuyên truyền ngăn chặn không cho cựu Tổng thống tái ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2018.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm