Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/04/2016 - 06:31
(Thanh tra)- Cựu Thủ tướng, đồng thời là thủ lĩnh Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) Khaleda Zia đã không có mặt trong phiên tòa xét xử ngày 7/4 liên quan tới 2 cáo buộc tham nhũng tại quỹ từ thiện Zia Orphanage và Zia Charitable Trust.
Cựu Thủ tướng Bangladesh Khaleda Zia. Ảnh: AP
Đây không phải lần đầu tiên bà Khaleda vắng mặt trong phiên xét xử, kể từ khi Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh (ACC) đệ đơn kiện vào tháng 7/2008, cáo buộc bà Khaleda và 5 người khác biển thủ hơn 20 triệu taka (hơn 253.000 USD) từ quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi Zia Orphanage trong nhiệm kỳ 2001 - 2006 của bà, bằng cách hình thành tổ chức từ thiện "ma", chỉ tồn tại trên giấy.
Bà Khaleda cũng bị ACC cáo buộc đã cùng 3 người khác lạm dụng quyền lực để tham ô 61,9 triệu taka từ quỹ từ thiện Zia Charitable Trust trong nhiệm kỳ Thủ tướng thứ nhất (1991 - 1996).
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân