Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/03/2012 - 10:08
(Thanh tra) - Jania Haq, bé gái 6 tuổi người Anh bị cảm thấy đau mũi, đau tai từ đầu năm 2011. Cô bé đã được bố đưa đi khám 12 lần trong suốt 1 năm nhưng không thu được kết quả. Thế nhưng, cuối cùng chính bố cô bé là người phát hiện và chữa lành bệnh cho cô bé khi lấy ra được một hạt gỗ trong mũi con gái mình.
2 bố con bé gái Jania và dị vật trong mũi được lấy ra
Bố mẹ cô bé là Mohammed (35 tuổi) và Farhana (29 tuổi) cho biết, họ phát hiện cô bé bắt đầu có vấn đề về mũi từ tháng 1/2011. Trước tình hình ngày càng xấu đi của con gái, hai vợ chồng anh Mohammed và gia đình rất lo lắng. “Con bé bị đau tai, mũi, cổ họng và mất ngủ triền miên. Giọng nói của Hania cũng bị thay đổi, khi bé cố nói, những tiếng rít to phát ra theo, cả việc ăn, ngủ, thậm chí là thở đều khó khăn với bé khi đều phát ra âm thanh như tiếng ngáy”, anh Mohammed kể lại.
Theo bố mẹ cô bé, trước khi bị mắc bệnh lạ, Jania là một bé gái rất sôi nổi, hòa đồng với bạn bè, nhưng từ khi bị bệnh, do mặc cảm giọng nói mình thay đổi nên cô bé rất ngại giao tiếp, và dường như không nói chuyện với ai, cũng như không còn cười nói một cách tự tin nữa.

Anh Mohammed và con gái Jania Haq
"Jania làm chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi nhớ giọng nói của con bé, nhớ những lúc khi con bé cười đùa. Và đúng lúc đó, chúng tôi nhận ra tình hình đã tệ đi rất nhiều khi lâu lắm rồi con bé không còn cười hay nói chuyện vui vẻ nữa. Chúng tôi tìm đủ mọi cách để con bé tự tin hơn, thâm chí chọc cười cho con bé, nhưng thay vì hưởng ứng, Jania chỉ quay ra nhìn một lúc rồi quay lại xem ti vi mà không nói lời nào. Điều này đã làm trái tim chúng tôi như tan nát.”, bố mẹ Jania đau lòng kể.
Trước tình hình của cô bé, cha mẹ cô đã đưa cô đi cầu cứu các nhân viên y tế, các bác sỹ nhưng đều không mang lại điều gì khả quan khi các bác sỹ đều không tìm ra nguyên nhân chính xác.
Đến tháng 6/2011, mũi cô bé bắt đầu có mùi. Và đối với Jania, khoảng thời gian này khó khăn vô cùng khi bạn bè xa lánh cô, không ai chơi với cô bé. Cô bé bị trêu chọc suốt thời gian ở trường còn bố Mohammed của cô bé thì bị các bậc phụ huynh dò hỏi có cho bé đánh răng thường xuyên không. Gia đình Mohammed suy sụp, mỗi ngày đến trường với Jania là một cực hình. Một ngày cô bé về nhà và hỏi mẹ: “Sao chúa lại làm con bệnh như thế này?”.
Bố mẹ Jania đưa cô bé đi khám 4 nha sỹ và gần chục các bác sỹ khác nhau với hy vọng con gái sẽ khỏi bệnh. Các bác sỹ đưa ra kết luận cô bé bị nhiễm cúm, sốt, dạ dày nhưng tất cả những chẩn đoán đấy không mang lại sức khỏe cho Jania.
Khi sức khỏe của Jania ngày càng gặp nhiều vấn đề như sốt 2 tuần mỗi lần, mũi bốc mùi nặng thì bất ngờ, bố cô bé phát hiện ra nguyên nhân của căn bệnh lạ của cô bé. Đó là vào ngày 17/2 vừa qua, trong một lần xem xét mũi của con gái, anh Mohammed đã phát hiện có vật thể lạ trong mũi bé. Ngay lập tức, anh đã dùng đèn pin soi và lấy được một hạt gỗ ra khỏi mũi của Jania. Nguyên nhân gây bệnh của cô bé đã được tìm ra.

Jania được bố lấy hạt gỗ khỏi mũi bằng chiếc đèn pin và bông soi tai
Vợ chồng anh Mohhamed rất vui sướng khi giọng cô bé đã líu lo trở lại. Cô bé lại có thể vui đùa và nói chuyện với bạn bè như trước.
Nhưng có một câu hỏi luôn thường trực trong đầu anh Mohammed: “Tại sao trong vòng 12 lần khám bệnh mà không có bác sỹ nào nhìn vào mũi con gái tôi? Tại sao điều đơn giản là soi vào mũi bé và lấy hạt gỗ đó ra, tôi làm được mà các bác sỹ lại không giải quyết được?”
Và hiện nay, anh Mohammed đang khiếu nại các nhân viên y tế đã tắc trách trong công việc điều trị cho Jania trong khi cô bé đang sung sướng vì được thoải mái cười đùa trở lại với bạn bè.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nghĩa
Bùi Bình
Trọng Tài - Xuân Nha
Khả Lê
Theo TTXVN
Văn Thanh
Theo Hoài Nam/TTXVN
Trần Kiên
Minh Tân
Dương Nguyễn
Theo TTXVN
Đan Quế