Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 09/10/2015 - 16:12
Trung tâm Nhân quyền của Đại học Washington (UWCHR) vừa khởi kiện Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) do đã giấu diếm văn bản về vi phạm nhân quyền trong vụ Thảm sát Santa Cruz diễn ra năm 1981 tại El Salvador.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giám đốc UWCHR Angelina Godoy cho biết trung tâm này có đầy đủ bằng chứng về việc CIA đã cố ý "ỉm" thông tin về sự kiện kinh hoàng này, trong đó cả những chi tiết liên quan tới công dân Mỹ.
Từ năm 2013 UWCHR đã đệ trình tới 200 yêu cầu pháp lý liên quan tới cuộc nội chiến tại El Salvador, trong đó có cả yêu cầu liên quan tới Tướng Sigifredo Ochoa, Chỉ huy Chiến dịch Santa Cruz.
Kéo dài từ năm 1980 tới năm 1992, cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ El Salvador do Mỹ hậu thuẫn và lực lượng du kích cánh tả, bao gồm cả Mặt trận giải phóng Farabundo Martí hiện đang cầm quyền, đã khiến 75.000 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường.
Ngày 14/11/1981, khoảng 1.200 binh lính chính phủ đã đánh chiếm huyện Cabañas, thuộc bang Santa Cruz, tiến hành chiến dịch càn quét tàn bạo tại nơi đây khiến gần 200 thường dân không vũ khí tự vệ thiệt mạng.
Sự kiện này sau đó được đặt tên là Thảm sát Santa Cruz.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thư Ký
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ
Minh Nghĩa