Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ đến Cuba

Thứ hai, 21/03/2016 - 11:19

(Thanh tra) - Tổng thống Barack Obama đến Cuba hôm Chủ nhật đã mở một chương mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước vốn đối địch từ Chiến tranh lạnh.

Tổng thống Barack Obama bắt đầu chuyến thăm lịch sử Cuba. Ảnh: Reuters

Chiếc không lực Air Force One chở Tổng thống hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jose Marti tại Havana, một khung cảnh khó có thể hình dung cách đây không lâu.

Bước xuống trên thảm đỏ với thời tiết có mưa phùn nhẹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình đã được chào đón trang trọng bởi Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. 

Lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào thứ Hai, khi ông hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Dinh Tổng thống.

Chuyến thăm diễn ra trong ba ngày. Đây được coi là chuyến thăm lịch sử tới Cuba bởi lần đầu tiên trong 88 năm qua mới có một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ thăm chính thức quốc đảo này, đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau tuyên bố bình thường hóa quan hệ vào tháng 12/2014.

Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp đầu tiên với đội ngũ nhân viên Đại sứ quán Mỹ cùng gia đình. Ảnh: Reuters

Đi cùng Tổng thống Mỹ có phu nhân Michelle Obama, bà Michelle Marian Robinson - mẹ của phu nhân Tổng thống, hai con gái Sasha và Malia. 

Tổng thống cũng đã có cuộc gặp đầu tiên với đội ngũ nhân viên Đại sứ quán Mỹ cùng gia đình của họ tại một khách sạn ở Havana.

Trong đêm đầu tiên ở Cuba, gia đình ông Obama chủ yếu làm khách du lịch đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của phố cổ Havana, thăm nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 18, gặp mặt Hồng y Jaime Ortega - người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán bí mật nối lại mối quan hệ giữa hai nước 15 tháng trước.

Ông Obama nhấn mạnh với các nhà ngoại giao Mỹ: “Đây là một chuyến thăm lịch sử, một cơ hội lịch sử”.

Trong chuyến thăm ba ngày, ông Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch Cuba  Raul Castro, thảo luận với doanh nghiệp Cuba, có bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên truyền hình Cuba, xem trận đấu bóng chày giao hữu giữa đội Tampa Bay Rays của Mỹ và đội tuyển quốc gia Cuba.

Cờ Mỹ và Cuba trên ban công một nhà hàng tại Havana. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ mang cả ý nghĩa biểu tượng và thực chất sau nhiều thập kỷ thù địch giữa Washington và Havana.

Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Cuba kể từ khi cựu Tổng thống Calvin Coolidge đến trên chiếc tàu chiến năm 1928.

Chuyến thăm này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố bình thường hóa quan hệ vào tháng 12/2014.

Hai bên đã loại bỏ các rào cản về thương mại, giao lưu và phát triển hơn mối quan hệ bình thường giữa hai nước, ký kết một số thỏa thuận thương mại về viễn thông và dự kiến mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là lệnh cấm vận kinh tế kéo dài 54 năm mà ông Obama yêu cầu Quốc hội hủy bỏ nhưng vẫn chưa được Đảng Cộng hòa thông qua.

Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm