Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 19/03/2016 - 06:32
(Thanh tra) - Báo cáo của Ủy ban Đạo đức và Chống tham nhũng Kenya (EACC) vừa cho biết, tham nhũng đang tràn lan, việc hối lộ trở nên phổ biến trong các dịch vụ công, thậm chí việc cấp một giấy chứng tử cũng cần có sự "lót tay".
Người dân Kenya cảm thấy xấu hổ vì tình trạng tham nhũng gia tăng trong nước. Ảnh: Getty Images
Tham nhũng, hối lộ có mặt từ các dịch vụ cơ bản như: Đảm bảo được dự thầu, khám chữa bệnh trong các bệnh viện, nhận viện trợ lương thực, tìm việc làm, có được một giấy khai sinh, hay thậm chí tố cáo tội phạm tại một trạm cảnh sát cũng cần tới "đồng tiền dẫn đường".
Điều tra của EACC chỉ ra, hơn 50% người dân Kenya tin rằng, tham nhũng đã tăng lên dưới Chính quyền Tổng thống Uhuru Kenyatta. Theo báo chí trong nước, chính Tổng thống Kenyatta cũng thừa nhận hồi tháng 11 năm ngoái rằng, tham nhũng đã khiến tiềm lực phát triển của đất nước bị đi sai hướng và dẫn tới chia cắt đất nước.
Điều đáng quan ngại, theo ông Patrick Loch Otieno Lumumba, Giám đốc Trường Luật Kenya, Chủ tịch EACC từ tháng 9/2010 - 8/2011, nhiều người dân Kenyan còn "khâm phục" lãnh đạo tham nhũng hơn là nỗ lực chống lại họ.
Ông Lumumba khẳng định: "Nếu bạn hỏi, hầu hết người dân Kenya sẽ nói họ chán nản bởi tham nhũng. Nhưng khi bạn hỏi từng cá nhân trong các trường hợp cụ thể, ví dụ trong bầu cử, cử tri sẽ trả lời họ muốn được hối lộ… Những ngày qua, thế giới đổ dồn ánh mắt vào Brazil khi hàng nghìn người đổ xuống đường biểu tình phản đối Chính phủ vì tham nhũng. Còn ở Kenya, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.
Cũng theo ông Lumumba, hầu hết các thống đốc đều tham nhũng. Tuy nhiên, có một "tiền lệ" là các cá nhân này được "miễn dịch" khỏi sự truy tố. Hầu như không ai bị trừng phạt, những người được biết đến là có liên quan đến các vụ tham nhũng ở cấp cao vẫn tiếp tục tại vị. Có những cá nhân đang bị tòa xét xử, nhưng ngay cả tòa án này cũng đã được tham nhũng gõ cửa...
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Đỗ Phượng
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt