Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 31/03/2016 - 15:15
(Thanh tra) - Nhóm sinh viên kỹ thuật cơ khí từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ xương ngoài - một thiết bị giúp cho những người bị liệt có khả năng tự do đi lại.
Mẫu thiết kế VariLeg của ETH Zurich. Ảnh : Reuters
Việc sử dụng bộ xương ngoài bằng kim loại gắn bên ngoài cơ thể giúp người bị liệt sau đột quỵ, tổn thương tủy sống hoặc yếu chi dưới có thể đi lại, cử động chân tay đã trở nên phổ biến. Song hạn chế chính của những thiết bị này là cử động, đi lại của người sử dụng vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn.
Nhóm nghiên cứu sản phẩm VariLeg cho rằng, điều độc đáo mang lại thành công và khác biệt trong bộ sản phẩm họ chế tạo là khi sử dụng, người bị liệt có thể cử động, điều chỉnh khớp gối mềm mại, cũng như bước đi dễ dàng trên mọi địa hình, kể cả địa hình không bằng phẳng.
"Hiện nay, VariLeg là bộ sản phẩm duy nhất tái hiện cử động tự nhiên của khớp gối, miêu tả chính xác dáng người bước đi nhờ hệ thống biến trở liên tục thay đổi theo các chuyển động để thiết bị dễ dàng thích nghi với các chướng ngại vật bởi mỗi bước đi là sự phối hợp nhuần nhuyễn một loạt chuyển động từ gót đến ngón chân” - sinh viên kỹ thuật cơ khí Patrick Pfreundschuh nói với Reuters.
Phải thừa nhận rằng mẫu VariLeg đầu tiên tương đối cồng kềnh, do đó nhóm nghiên cứu đang tích cực làm việc để cải tiến thiết kế.
Pfreundschuh chia sẻ, nhóm đang chế tạo mẫu VariLeg 2 nhưng người dùng cần sử dụng nạng kèm theo để điều khiển. "Trên chiếc nạng có gắn bảng điều khiển thay đổi chế độ bước, bao gồm chế độ đi thẳng, đi cầu thang và ngồi. Người dùng tùy từng tình huống mà tùy chỉnh theo ý muốn” Pfreundschuh nói.
Nhóm nghiên cứu của Pfreundschuh là một trong những đội đầu tiên tham gia giải Cybathlon hàng năm – giải dành cho vận động viên bị liệt sử dụng các thiết bị hỗ trợ mới – như bộ xương ngoài – để hoàn thành một loạt các nhiệm vụ hàng ngày nhưng lại đặc biệt khó khăn đối với họ như: người liệt chi trên sẽ thực hiện các nhiệm vụ đeo túi đi mua sắm hoặc tự chuẩn bị bữa ăn, trong khi người bị liệt chi dưới thực hiện các hoạt động khó như leo cầu thang.
Theo ETH Zurich, "Giải Cybathlon thông qua các kết quả nghiên cứu khoa học, được tổ chức nhằm giúp người bị liệt tái hòa nhập với cộng đồng".
Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2016.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng
Đông Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Thư Ký