Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Châu Âu lo ngại tác hại từ vụ Tổng giám đốc IMF

Chủ nhật, 29/05/2011 - 06:41

(Thanh tra) - Báo chí châu Âu đã đưa ra hai nhận định về ảnh hưởng của vụ ông Dominique Strauss-Kahn: Đảng Xã Hội đối lập tại Pháp mất đi một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, việc giải quyết khủng hoảng nợ tại châu Âu có thể gặp khó khăn do có sự thay đổi lãnh đạo IMF.

Cuộc họp tại trụ sở chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington dưới sự chủ tọa.

Việc ông Diminique Strauss-Kahn, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế bị cảnh sát New York buộc tội mưu toan cưỡng bức tình dục ở Mỹ đã gây ra những lo ngại vào lúc khu vực đồng tiền euro đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công, đặc biệt là truờng hợp khó khăn của Hy Lạp, Ailen, Bồ Đào Nha.

Một nhà ngoại giao châu Âu tỏ ra lo lắng, vụ việc xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất đối với châu Âu, bởi vì vào lúc này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và châu Âu đang chuẩn bị một chương trình cho Bồ Đào Nha vay 78 tỷ euro và một kế hoạch thứ hai, tiếp tục giúp đỡ Hy Lạp cho giai đoạn sau 2012.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế ra thông báo nhấn mạnh rằng định chế này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Nhân vật số 2 của Quỹ, ông John Lipsky, người Mỹ, giữ chức quyền Tổng giám đốc.
Còn Ủy ban châu Âu trấn an là việc ông Dominique Strauss-Kahn bị buộc tội tại Mỹ không có tác động gì đến các kế hoạch giúp đỡ tài chính đã được dự kiến đối với những nước trong khu vực đồng euro, đặc biệt là Hy Lạp.

Theo giới chuyên gia, từ một năm rưỡi qua, trên cương vị Tổng giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn đã đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc thương lượng để cứu khu vực đồng euro.

Ngay từ đầu, khi cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu mới bùng phát, Tổng giám đốc IMF đã chủ trương phải giúp đỡ các nước gặp khó khăn. Ông kín đáo vận động, tháo gỡ những bế tắc, thuyết phục, lôi kéo các quốc gia còn lưỡng lự, tham gia vào việc giải quyết khủng hoảng. Lãnh đạo IMF cũng khuyến cáo khu vực đồng euro nên thành lập một cơ chế hỗ trợ tài chính.

Trong các kế hoạch của châu Âu giúp Hy Lạp 110 tỷ euro, Ailen 85 tỷ và sắp tới là Bồ Đào Nha, phần đóng góp của IMF lên tới một phần ba.

Sự giúp đỡ của IMF đối với khu vực đồng euro đã gây ra những căng thẳng trong định chế tài chính quốc tế này. Hoa Kỳ, Canada và một số nước đang trỗi dậy không hài lòng là một phần lớn số vốn của Quỹ được dành cho châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp, bất chấp các khu vực khác trên thế giới.

Trước ngày bị bắt, Tổng giám đốc IMF có lịch gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin và ông sẽ dự một cuộc họp tại Bruxelles vào hôm sau. Nội dung chính của hai cuộc họp này là chuẩn bị một kế hoạch thứ hai giúp Hy Lạp, bởi vì nước này dường như không thể thực hiện được các cam kết giảm thâm hụt ngân sách, đối mặt với nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ đáo hạn, có rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn trên thị trường.

Dưới sự lãnh đạo của ông Dominique Strauss-Kahn, IMF đã vận động theo hướng cho phép Hy Lạp tái cơ cấu nợ, kéo dài thời hạn thanh toán.

Kỳ Sơn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm