Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/01/2016 - 20:48
Ngày 21/1, cảnh sát Bolivia đã tịch thu gần 8 tấn cocaine đang trên đường vận chuyển sang Argentina và Uruguay để sau đó đưa tới Côte d'Ivoire.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đây là số lượng ma túy kỷ lục bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét ma túy tại nước này từ trước tới nay.
Theo Lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy của Bolivia (FELCN), số ma túy này được phát hiện trên 4 xe tải của công ty khai thác khoáng sản Tafotexbol đang chạy trên đường cao tốc giữa thành phố Santa Cruz và biên giới Argentina. Chúng được cất giấu cùng với các loại khoáng sản.
Trước đó, hồi năm ngoái, cảnh sát Bolivia cũng đã thu giữ 20,6 tấn cocaine và 83 tấn cần sa trong các chiến dịch truy quét ma túy.
Cùng ngày, các nhà chức trách Colombia thông báo đã thu giữ 1,3 tấn cocacine tại cảng Cartagena đang trên đường vận chuyển tới Bỉ.
Tại Nam Mỹ, Colombia, Bolivia và Peru là những nước sản xuất cocaine hàng đầu thế giới.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Trà
Thanh Lương
Trí Vũ
Bùi Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
T.V
T.V
Trung Hà
T.Vân
B.S
B.S