Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cách chức hàng loạt quan chức giáo dục vì tham nhũng

Thứ ba, 08/12/2015 - 06:54

(Thanh tra)- Trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện từ khi lên nắm quyền đến nay, ngoài việc "đả hổ diệt ruồi", một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là diệt trừ nạn tham nhũng trong ngành giáo dục, đặc biệt là trong các trường đại học.

Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: internet

Gần đây nhất, ngày 3/12, một phiên tòa đã được mở để xét xử Cai Rongsheng- cựu quan chức Phòng Đào tạo của Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc (một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc). Người này bị cáo buộc đã nhận hối lộ ít nhất 23 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu USD) từ 44 sinh viên của trường này để sửa bảng điểm, đổi ngành học. Được biết, trong số 44 sinh viên được Cai Rongsheng "giúp đỡ", có 1 người là con gái của 1 "đại gia" ở Hong Kong, Trung Quốc.

Phiên xét xử đối với Cai Rongsheng vì cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ không phải là trường hợp cá biệt về tình trạng tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong ngành giáo dục ở Trung Quốc thời gian qua.

Còn nhớ, trước đó, ngày 1/12, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phải ra một loạt quyết định trừng phạt, với nhiều hình thức xử lý khác nhau, đối với 8 quan chức cấp cao của Trường Đại học Thông tin Trung Quốc (trong đó có cả Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng), vì cáo buộc sở hữu nhiều loại ô tô hạng sang, cũng như trang hoàng phòng làm việc của mình không khác gì phòng khách sạn 5 sao, đồng thời câu kết với nhau để che giấu những bê bối tài chính của trường đại học này.

Cũng trước đó, Wang Cizhao- Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Trung Quốc đã bị Bộ Giáo dục Trung Quốc ra quyết định cách chức vì bị cáo buộc đã lạm dụng chức quyền của mình để yêu cầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và tổ chức sự kiện phải "đại hạ giá" một loạt dịch vụ, để phục vụ cho tiệc cưới xa hoa, linh đình của con gái mình.

Hay như trường hợp của 3 quan chức Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh (một trường đại học cũng khá có tiếng ở Trung Quốc), gồm Yang Fangchun- Phó Giám đốc, Wang Yajie- Bí thư Đảng ủy và Dong Xi- Phó Bí thư Đảng ủy trường này, đã bị cách chức vì cáo buộc sử dụng nguồn ngân sách dùng cho nghiên cứu của trường để trả tiền cho nhiều bữa ăn và phòng ngủ ở khách sạn hạng sang. Để đối phó với bộ phận tài chính, kế toán của trường, 3 quan chức nói trên đã lập một danh sách những khoản chi phí nghiên cứu không có thực cho chính mình cũng như cho một vài "cộng sự tin cậy" của họ.

Không bị tố tham nhũng, hối lộ hay biển thủ, nhưng Liu Ya- Phó Giám đốc Trường Đại học Thương mại và Kinh tế quốc tế ở TP Bắc Kinh, cùng với Tang Guliang- cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại (thuộc Trường Đại học Thương mại và Kinh tế quốc tế ở TP Bắc Kinh), lại bị cáo buộc có hành vi che giấu khoản thu nhập thêm hàng năm trị giá khoảng 1,28 triệu nhân dân tệ (khoảng 200 nghìn USD) do tham gia vào Hội đồng Quản trị của nhiều công ty hoạt động kinh doanh ở TP Bắc Kinh. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Phó Giám đốc Liu Ya bị cách chức, đồng thời tài sản bất hợp pháp của cả 2 người Liu Ya và Tang Guliang bị cơ quan chức năng tịch thu.

Điểm mặt những hành vi của những cá nhân như đã nói trên để thấy rằng, tham nhũng trong giáo dục ở Trung Quốc đang thực sự là một vấn đề nổi cộm. Tham nhũng trong ngành giáo dục diễn ra dưới nhiều hình thức, như việc sinh viên tặng quà có giá trị cao, thậm chí tặng tiền mặt cho giáo viên ở các cơ sở giáo dục không còn là chuyện lạ. Bên cạnh đó, ngay bản thân các cơ sở giáo dục, nhất là các trường đại học, thường xuyên đưa ra những khoản đóng góp bất hợp lý, bắt các sinh viên phải đóng tiền để gây dựng "quỹ đen" cho các trường đại học không còn là chuyện hiếm trong ngành giáo dục ở Trung Quốc. Ngay như ở trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, một trong những trường nổi tiếng nhất Trung Quốc, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một khoản "quỹ đen" trị giá gần 850 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 130 nghìn USD).

Yuan Guiren- Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh, việc xử lý một loạt quan chức trong ngành giáo dục như đã kể trên, thể hiện quyết tâm diệt trừ tham nhũng trong ngành giáo dục nước này, góp phần vào cuộc chiến chống tham nhũng nói chung của Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động và triển khai thực hiện trong mấy năm qua. "Với những hành động quyết liệt chống tham nhũng trong thời gian qua, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, đảm bảo ngành giáo dục Trung Quốc sẽ "sạch bóng tham nhũng""- Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Yuan Guiren khẳng định.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm