Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Pháp từ chức vì bất đồng dự luật chống khủng bố

Thứ năm, 28/01/2016 - 11:49

Các phần tử khủng bố sinh ra tại Pháp nếu có hai quốc tịch sẽ bị tước bỏ quyền công dân Pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira. Ảnh: FRANCE 24

Ngày 27-1, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira tuyên bố từ chức vì không đồng ý với dự luật chống khủng bố mới, theo kênh truyền hình France 24 (Pháp).

Dự luật khủng bố mới ra đời nhằm thắt chặt an ninh Pháp sau các vụ tấn công, có điều khoản các phần tử khủng bố sinh ra tại Pháp nếu có hai quốc tịch sẽ bị tước bỏ quyền công dân Pháp.

Theo luật hiện tại, những ai có hai quốc tịch nhưng sinh ở ngoài Pháp có thể bị tước quốc tịch Pháp nếu phạm tội nghiêm trọng.

Tổng thống Pháp François Hollande yêu cầu sửa đổi luật chống khủng bố sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris ngày 13-11-2015 làm 130 người chết. Tranh luận thông qua dự luật sẽ bắt đầu vào tháng 2.

Hàng trăm công dân Pháp - phần lớn là có hai quốc tịch - đã sang Iraq và Syria đầu quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau đó lại trở lại tấn công nước Pháp, như trường hợp những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố Paris.

Tổng thống François Hollande chỉ định Chủ tịch Ủy ban Luật pháp tại Quốc hội Jean-Jacques Urvoas kế nhiệm bà Christiane Taubira.

Một năm nay, Bộ trưởng Christiane Taubira đã căng thẳng với Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls quanh các bất đồng về chính sách chống khủng bố, kể từ sau vụ tạp chí Charlie Hebdo bị tấn công khủng bố ngày 5-1-2015, đặc biệt vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Biểu tình phản đối tình trạng khẩn cấp ở Paris. Ảnh: FRANCE 24

Theo Thủ tướng Manuel Valls, tước quốc tịch Pháp của các phần tử khủng bố là một hành động biểu tượng mạnh chống lại những kẻ đã tự đặt mình đứng ngoài cộng đồng quốc gia.

Trong khi đó phe phản đối chỉ trích dự luật là một hành động phân biệt ý thức hệ và không phải là một biện pháp hạn chế khủng bố hiệu quả.

Nếu dự luật được thông qua, hiến pháp Pháp sẽ được sửa đổi. Trong hiến pháp mới sẽ quy định quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, theo đó an ninh Pháp sẽ được khám xét nhà và quản thúc tại gia mà không cần thông qua Bộ Tư pháp.

Pháp hiện vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp, cho phép Pháp thực hiện các biện pháp khắt khe để bảo vệ an ninh.

Theo Đăng Khoa/PLO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm