Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 19/03/2016 - 15:36
Salah Abdeslam, nghi phạm bị cảnh sát truy nã gắt gao nhất sau vụ tấn công Paris tháng 11 năm ngoái, đã bị bắt trong một cuộc đọ súng tại thủ đô Brussels, Bỉ, ngày 18/3.
Nghi phạm Abdeslam đã lẩn trốn suốt 4 tháng qua trước khi bị bắt.
CNN dẫn một nguồn tin đơn vị chống khủng bố của Bỉ cho biết Abdeslam bị bắt sống ngày 18/3. Theo đài truyền hình nhà nước của Bỉ, nghi phạm 26 tuổi bị thương ở chân trong một cuộc đọ súng với cảnh sát và bị bắt giữ sau đó. Hai nghi phạm khác có thể cũng đã bị cảnh sát bắt. Hoạt động điều tra và vây bắt vẫn đang diễn ra.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư của Bỉ, ông Theo Francken khẳng định một kẻ thực hiện vụ tấn công Paris đã bị bắt giữ trong cuộc vây ráp này. "Chúng tôi đã tóm được hắn ta", ông viết trên Twitter.

Địa điểm bắt giữ Abdeslam trên bản đồ nước Bỉ và vị trí của thủ đô Paris, Pháp. Đồ họa: Wall Street Journal
Trước đó, Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ cho biết họ đã phát hiện dấu vân tay và ADN của y trong một căn hộ ở Brussels, nơi cảnh sát tiến hành đột kích hai ngày trước.
Theo Reuters, cuộc vây ráp diễn ra ở Molenbeek, một vùng ngoại ô của thủ đô Brussels, nơi từng là địa điểm điều tra của cảnh sát trước đây. Một số tiếng nổ đã vang lên ở khu vực và cảnh sát bao vây quanh một khu chung cư tại đây. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng an ninh đeo mặt nạ đang phong toả con đường. Các phóng viên tại hiện trường mô tả khói trắng bốc lên từ một mái nhà và một chiếc trực thăng bay lượn trên không.
Abdeslam mang quốc tịch Pháp và lớn lên tại Brussels, Bỉ. Y chạy trốn sang Bỉ bằng ôtô khoảng vài giờ sau vụ tấn công liên hoàn ngày 13/11.
| Ngày 13/11/2015, những kẻ khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào 7 địa điểm riêng biệt tại thủ đô Paris, Pháp. Vụ việc khiến 129 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Khủng bố liên hoàn tại Paris là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Pháp kể từ Thế chiến II. Sự việc buộc tổng thống Pháp phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, triển khai quân đội đến thủ đô, đóng cửa biên giới, phong tỏa các địa điểm công cộng. |
Theo Hoàng Anh/Zing.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng
Đông Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Thư Ký