Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 19/12/2023 - 13:36
(Thanh tra) - Lực lượng chức năng ngày 18/12 đã bắt giữ Chánh án Tòa án Bosnia - Herzegovina và cựu Giám đốc Cơ quan Cơ quan An ninh Tình báo vì nghi ngờ lạm dụng chức vụ và các hành vi tội phạm khác, Văn phòng Công tố Nhà nước cho biết trong một tuyên bố.
Chánh án Tòa án Bosnia-Herzegovina Ranko Debevec (trái ảnh) và cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Tình báo Osman Mehmedagic bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ. Ảnh: sarajevotimes
Theo tuyên bố, các quan chức của Cơ quan Bảo vệ và Thông tin Nhà nước (SIPA) đã bắt giữ Chánh án Ranko Debevec và cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Tình báo Osman Mehmedagic theo quyết định của cơ quan công tố.
“Các cá nhân được nêu tên bị nghi ngờ có hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, liên quan đến các hành vi tội phạm khác chiểu theo Bộ luật Hình sự Bosnia-Herzegovina”, tuyên bố nêu, đồng thời cho biết sẽ không có thêm thông tin nào được tiết lộ.
Theo Bộ trưởng An ninh Nenad Nešić: “Cả hai bị cáo buộc lạm dụng chức vụ và hành động ngày hôm nay đã khẳng định điều tôi đã nói từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình, đó là tất cả những ai vi phạm pháp luật đều không thể được bảo vệ, bất kể chức vụ của họ là gì… Những ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị truy tố”.
Ranko Debevec sinh năm 1964 tại Sarajevo, nơi ông tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Sarajevo năm 1988.
Ông giữ chức Chánh án Tòa án Bosnia-Herzegovina từ tháng 12/2016.
Hội đồng Tư pháp và Công tố Cấp cao vào năm 2021 đã tiến hành một cuộc điều tra kỷ luật đối với Debevec về hành vi của ông ta trong và ngoài tòa án.
Chánh án Tòa án Bosnia-Herzegovina Ranko Debevec. Ảnh: BIRN
Debevec được cho là đã gặp Mehmedagic bên ngoài tòa án vào thời điểm các cáo buộc hình sự riêng biệt được đưa ra chống lại Mehmedagic.
Ông Debevec cũng bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về tài sản của mình.
Các cáo buộc kỷ luật đối với Debevec sau đó đã được gỡ bỏ. Ông được tái bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Bosnia-Herzegovina vào tháng 1 năm nay. Khi đó, ông nhấn mạnh sẽ nỗ lực cải thiện lĩnh vực tư pháp của đất nước. Trước hết là nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu quả và trách nhiệm công việc của tòa án, cải thiện sự phát triển thể chế của tòa án.
Debevec cho biết: “Tòa án sẽ tham gia vào nhiều hoạt động nhất có thể liên quan đến việc củng cố nhà nước pháp quyền, cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức”.
Còn Mehmedagic có thời gian hơn 7 năm giữ vị trí Giám đốc Cơ quan An ninh Tình báo Bosnia-Herzegovina, thôi chức vụ vào ngày 23/2 vừa qua.
Ngày 15/3, Mehmedagic đã bị Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đưa vào danh sách các cá nhân từ Bosnia-Herzegovina bị trừng phạt.
Mehmedagic bị cho là đã lạm dụng vị trí, chức vụ của mình để chỉ đạo công ty viễn thông nhà nước, vì “lợi ích của Đảng Hành động Dân chủ, SDA” (Đảng Bosniak lớn nhất trong nước), thu thập, sử dụng dữ liệu di động nhằm theo dõi các phong trào của những chính trị gia không liên kết với SDA.
Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Tình báo Bosnia-Herzegovina Osman Mehmedagic đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham nhũng. Ảnh: klix
Ngoài ra, Mehmedagic đã sử dụng vị trí, sự đe dọa và mối quan hệ của mình để gây ảnh hưởng đến các ứng cử viên từ “Osmorka” (“Eight”), một nhóm người Bosniak và các đảng dân sự từ Bosnia-Herzegovina [liên minh các đảng đã đánh bại đảng của ông trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 năm ngoái], để ủng hộ SDA.
Bên cạnh đó, Mehmedagic bị cáo buộc đã hợp tác với các mạng lưới tội phạm để làm giàu cho bản thân và đảng chính trị của mình.
Hành vi vi phạm của Mehmedagic được cho là đã phản ánh "một kiểu hành vi lớn hơn” của các đảng chính trị ở Bosnia-Herzegovina, bao gồm cả SDA, đã biến các tổ chức an ninh và tư pháp quan trọng thành vũ khí để lạm dụng các nguồn lực nhằm hỗ trợ các mục tiêu chính trị và bảo vệ các tổ chức tội phạm mà họ có liên quan.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Văn Thanh
Trần Lê
Thùy Dương
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
Chính Bình
Thái Hải
PV
Nam Dũng
Chu Minh
Chu Minh
Chính Bình