Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 10/01/2016 - 06:33
(Thanh tra)- Công tố viên Fathy Bayoumi cho biết, 6 nhà báo bị tòa án triệu tập sau khi các nhà điều tra phát hiện họ cố ý thông tin sai sự thật để bôi xấu Bộ trưởng Tư pháp Ahmed al-Zend.
Bộ trưởng Tư pháp Ahmed al-Zend (trái ảnh) với Thủ tướng Ai Cập và một thẩm phán. Ảnh: Getty
Các bị cáo bao gồm 5 biên tập viên của Al-Ahram - tờ báo thuộc quản lý của Nhà nước và Abdel-Haleem Kandeel, một nhà báo nổi tiếng ở Ai Cập.
Các bài báo đã đăng cho rằng, Bộ trưởng Ahmed al-Zend, Chủ tịch Câu lạc bộ Thẩm phán đầy quyền lực đã bán đất đai thuộc sở hữu Nhà nước cho người thân với mức giá thấp hơn giá thị trường.
Bên cạnh cáo buộc tham nhũng trong việc bán đất, ông Ahmed al-Zend còn bị thông tin là có các hành vi tham nhũng trong ngành Tư pháp. Theo đó, có một thỏa thuận ngầm giữa Bộ trưởng Ahmed al-Zend với các cơ quan tư pháp rằng, bất kỳ thẩm phán nào khi bị dính líu đến một vụ án hình sự, vụ án có thể được khép lại khi thẩm phán này từ chức.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Quý
Quang Dân
Hương Trà
B.S
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
B.S
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Quý