Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 27/03/2016 - 06:35
(Thanh tra)- Bộ trưởng Bộ Cung ứng Ai Cập cho biết, việc chính quyền phân phối 6 tỷ ổ bánh mỳ cho công dân mỗi tháng và hệ thống thẻ thông minh được đưa vào sử dụng từ năm 2014 đã hầu như chấm dứt được tệ tham nhũng trong lĩnh vực lúa mì.
Bộ trưởng Khaled Hanafi (phải ảnh) trong chuyến thăm tiệm bánh ở Cairo. Ảnh: Reuters
Lúa mỳ là lĩnh vực được lãnh đạo Ai Cập đặc biệt quan tâm, không chỉ bởi đây là quốc gia nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới, mà còn bởi tình trạng thiếu lúa mỳ chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc nổi dậy của người dân chống lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011 với khẩu hiệu: "Bánh mỳ, tự do và công bằng xã hội". Do vậy, lời hứa của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi chấm dứt tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng trong ngành Công nghiệp lúa mỳ được ưu tiên thực thi.
Với gần 50% dân số là nghèo và cận nghèo, các chương trình trợ cấp bánh mỳ, thức ăn cho hàng chục triệu người Ai Cập nghèo là một trong những biện pháp trọng tâm để tránh tình trạng bất ổn xảy ra. Trả lời phỏng vấn phóng viên Reuters, Bộ trưởng Khaled Hanafi khẳng định, hệ thống thẻ thông minh đã tiết kiện được hàng triệu USD trong việc trợ cấp bánh mỳ, giảm nhập khẩu và kết thúc tình trạng thiếu nguồn cung khiến người dân phải xếp hàng dài bên ngoài các tiệm bánh trên khắp đất nước.
Năm 2014, chính quyền Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã đưa vào sử dụng hệ thống thẻ thông minh được thiết kế để ngăn chặn việc các hiệu bánh mỳ bán bột mỳ được Chính phủ trợ cấp ra thị trường chợ đen. Cũng nhờ có tấm thẻ này, tham nhũng gần như bị ngăn chặn, bởi hệ thống thẻ cho phép Bộ Cung ứng theo dõi "đường đi" của bánh mỳ.
Theo chương trình thẻ thông minh, mỗi gia đình được cung cấp một thẻ nhựa cho phép mua 5 cái bánh mỳ nhỏ cho các thành viên trong 1 ngày. Ông Hanafi cho rằng, hệ thống thẻ rất rõ ràng, minh bạch, giảm tham nhũng ở mức tối thiểu so với trước đây 50% nguồn cung cấp bột mỳ của Ai Cập bị đánh cắp.
Khẳng định của ông Khaled Hanafi phần nào “hạ nhiệt” những chỉ trích cho rằng Bộ Cung ứng là đơn vị đứng đầu về số vụ tham nhũng. Theo số liệu báo cáo tháng 2 của Cơ quan Giám sát độc lập của Tổ chức Minh bạch (PFT), tại Bộ này đã phát hiện 27 vụ tham nhũng; trong đó, nhiều vụ liên quan đến việc bán lậu các sản phẩm lúa mì ra thị trường chợ "đen". Liên tiếp trong các tháng 8, 9, 10 của năm 2015, Bộ Cung ứng cũng là đơn vị tham nhũng nhiều nhất với 14 vụ (tháng 10), 18 vụ (tháng 9) và 20 vụ (tháng 8), theo số liệu của PFT.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt
H.T
Bùi Bình