Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 16/06/2014 - 13:58
Hơn 300 trẻ em ở thị trấn Đại Phổ, huyện Hoành Đông (tỉnh Hồ Nam) đã bị nhiễm độc chì. Người dân trong vùng cáo buộc do chất thải từ nhà máy sản xuất sơn của công ty TNHH hóa chất và sơn công nghiệp Mỹ Luân trong vùng gây ra.
Một trong hàng trăm trẻ ở thị trấn Đại Phổ trưng giấy xét nghiệm máu nhiễm độc chì với truyền thông địa phương
ân Hoa xã dẫn thông tin từ chính quyền huyện Hoành Đông cho biết họ đã buộc nhà máy này đóng cửa sau khi bệnh viện huyện xác nhận thông tin số trẻ trên bị nhiễm độc chì với mức 500 microgram/dL máu, cao gấp 5 lần mức qui định an toàn đối với sức khỏe con người.
Cư dân trong vùng đã phản ứng kích liệt, cáo buộc chính quyền địa phương đã “chống lưng” và “bưng bít” cho nhà máy này hoạt động trong nhiều năm qua. Bằng chứng, truyền thông Trung Quốc dẫn lời của ông Tô Căn Lâm, chủ tịch thị trấn Đại Phổ dám khẳng định rằng lượng chì trong máu của hơn 300 trẻ em ở đây cao gấp 5 lần mức cho phép, có thể là do các em nhai viết chì ở trường học.
“Khi trẻ con học ở trường, chúng để bút chì vào miệng và cắn nên có thể dẫn đến máu bị nhiễm độ̣c chì”- đài truyền hình CCTV dẫn lời ông Tô nói. Ngay sau phát ngôn, vị chủ tịch thị trấn này đã bị cấp trên triệu hồi cuộc họp “khẩn” vào hôm 15-5.
Báo South China Morning Post dẫn lời một quan chức giấu trên trong chính quyền huyện Hoành Đông cho biết ông Tô có thể sẽ bị khiển trách vì phát ngôn bừa bãi của mình. “Đổ thừa cho trẻ ngậm bút chì dẫn đến nhiễm độc trong máu là hoàn toàn không chính xác. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với ông Tô sau phát ngôn này. Cuộc họp khẩn ngày hôm qua vẫn chưa kết thúc”- quan chức trên cho biết.
Chính quyền huyện Hoành Đông cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ nhiễm độc chì hàng loạt này.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hải Hà
Đăng Tân
Đan Quế
Ngô Hương
Thanh Lương
B.S
B.S
Bảo Anh
Nguyễn Điểm
Minh Tân