Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ban Tiếp công dân Trung ương làm việc với Tổ công tác thành phố Đồng Nai:

Xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, chuyển sang giai đoạn “đúng - đủ - kiên quyết”

Trang Anh

Thứ hai, 03/08/2026 - 20:38

(Thanh tra) - Chiều 3/8, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có buổi làm việc với Tổ công tác của UBND thành phố Đồng Nai, gồm đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố, Thanh tra thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố, nhằm rà soát, thống nhất phương án xử lý tình trạng công dân khiếu kiện đông người tại Hà Nội trong dịp khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và Tổ công tác thành phố Đồng Nai tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Trang Anh

Buổi làm việc được thực hiện theo đề nghị của Thanh tra thành phố Đồng Nai tại Văn bản số 1780/TT-NV1 ngày 3/8/2026, trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc cử Tổ công tác làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và vận động công dân khiếu kiện tại Hà Nội trở về địa phương.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp, thành phố Đồng Nai có 19 công dân đang tập trung khiếu kiện tại Hà Nội, với các vụ việc chủ yếu liên quan đến thu hồi đất rừng tại khu vực Bù Đăng và dự án tại Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước cũ, nay là thành phố Đồng Nai.

Ông Phạm Văn Thuấn, Phó Chánh Thanh tra thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trang Anh

Ông Phạm Văn Thuấn, Phó Chánh Thanh tra thành phố Đồng Nai thông tin, hầu hết các vụ việc đều đã được giải quyết theo quy định, được nhiều đoàn liên ngành rà soát và đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý, nhưng công dân vẫn tiếp tục ra Hà Nội khiếu kiện kéo dài.

Ông Thuấn cũng cho biết thêm, trên thực tế địa phương đã vận dụng linh hoạt mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân trong phạm vi chính sách, pháp luật, kể cả sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để cấp đất, xây nhà tình thương, hay bố trí các lô đất có vị trí thuận lợi, mặt đường lớn cho một số trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, một bộ phận công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục đòi hỏi vượt quá quy định của chính sách. Tại buổi làm việc, Tổ công tác thành phố Đồng Nai đã đề nghị Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phối hợp để tiếp, giải thích, vận động 19 công dân trở về địa phương.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về phương án phối hợp xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Ảnh: Trang Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai, thẳng thắn nhìn nhận bài học từ cách làm trước đây tại Bình Phước, khi việc vận động, hỗ trợ thêm ngoài chính sách đã vô tình tạo tâm lý “cố tình tiếp tục khiếu kiện” trong một bộ phận người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trang Anh

Ông Sơn dẫn chứng, có trường hợp công dân tại Đồng Xoài, sau khi đã được hỗ trợ thêm ngoài nội dung quyết định giải quyết của Thanh tra Chính phủ, vẫn tiếp tục khiếu nại nhiều năm sau đó để đòi hỗ trợ thêm, thậm chí sau khi đã bán đất tái định cư được cấp.

Ông Sơn nêu rõ quan điểm thống nhất của địa phương: Kiên quyết chuyển sang cách làm “đúng, đủ” theo đúng quy định pháp luật, không tiếp tục vận động, hỗ trợ thêm ngoài chính sách để tránh tạo tiền lệ. Đối với những công dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn, sẽ áp dụng chính sách an sinh xã hội tại địa phương, không dùng chính sách bồi thường, hỗ trợ đất đai để giải quyết.

Đại biểu lắng nghe các ý kiến phát biểu, thống nhất các giải pháp tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân. Ảnh: Trang Anh

Ông Sơn cũng đề nghị lực lượng công an có biện pháp xử lý nghiêm đối với một số đối tượng khiếu kiện cực đoan, lôi kéo, gây rối tại các trụ sở tiếp công dân, đồng thời khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục A02, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội để nắm tình hình.

Ghi nhận sự chủ động, cầu thị của Tổ công tác thành phố Đồng Nai khi kịp thời có mặt ngay trong ngày đầu của Kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương thống nhất với cách làm của thành phố Đồng Nai và đề nghị tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới:

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đề nghị tăng cường phối hợp, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Ảnh: Trang Anh

Thứ nhất, đối với các vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, dù là vụ việc cũ hay mới phát sinh, Ban Tiếp công dân Trung ương sẽ kiên trì tuyên truyền, vận động và hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án. Chỉ trong trường hợp địa phương chủ động đề nghị được rà soát lại thì Ban mới xem xét chuyển đơn; nếu không, tất cả vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, không tiếp tục chuyển đơn khi không có tài liệu, chứng cứ hoặc tình tiết mới. Việc hướng dẫn công dân được thực hiện bằng văn bản, một lần duy nhất, không hướng dẫn lặp lại nhiều lần.

Thứ hai, ông Điệp đề nghị thành phố Đồng Nai chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu về quá trình giải quyết của các vụ việc cho Ban Tiếp công dân Trung ương ngay khi có quyết định giải quyết lần hai, không chờ đến các đợt cao điểm như kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng. Đây là căn cứ để Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thực hiện việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công dân đúng quy định.

Thứ ba, khẩn trương đầu tư hạ tầng để triển khai tiếp công dân trực tuyến, kết nối trực tiếp giữa địa phương với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hạn chế tình trạng công dân phải di chuyển ra Hà Nội khiếu kiện.

Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tiếp công dân. Ảnh: Trang Anh

Thứ tư, thực hiện nghiêm việc công khai kết quả rà soát, giải quyết đối với các vụ việc thuộc nhóm 226, 210 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, gửi kết quả rà soát đến các cơ quan Trung ương liên quan để tránh tình trạng chuyển đơn công dân về địa phương để xem xét, giải quyết.

Thứ năm, đối với các vụ việc đã được rà soát nhiều lần, đã có thông báo chấm dứt thụ lý và thống nhất với Thanh tra Chính phủ, ông Điệp đề nghị giao cơ quan công an lập hồ sơ quản lý, phối hợp với Cục A02 (Bộ Công an) và PA02, Công an TP Hà Nội để theo dõi tình hình, đồng thời có biện pháp đấu tranh, xử lý đối với một số đối tượng khiếu kiện có biểu hiện cực đoan, lôi kéo, gây rối tại các trụ sở tiếp công dân.

Ông Điệp cũng nhấn mạnh, mọi thông tin, danh sách công dân đang khiếu kiện tại Hà Nội đã được Ban Tiếp công dân Trung ương chủ động cung cấp thường xuyên, hằng tuần, cho các cơ quan liên quan qua nhóm trao đổi chung, đề nghị các địa phương chủ động phối hợp, cập nhật thông tin kết quả giải quyết ngay khi có “di biến động”, không để bị động, kéo dài.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Giải quyết đúng, đủ quyền lợi hợp pháp cho công dân theo quy định của pháp luật; kiên trì tiếp dân, tuyên truyền, vận động nhưng kiên quyết, dứt khoát đối với các vụ việc đã có kết quả giải quyết cuối cùng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong tiếp công dân trực tuyến, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành tại địa phương, hướng tới mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, chuyển sang giai đoạn “đúng - đủ - kiên quyết”

Xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, chuyển sang giai đoạn “đúng - đủ - kiên quyết”

(Thanh tra) - Chiều 3/8, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có buổi làm việc với Tổ công tác của UBND thành phố Đồng Nai, gồm đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố, Thanh tra thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố, nhằm rà soát, thống nhất phương án xử lý tình trạng công dân khiếu kiện đông người tại Hà Nội trong dịp khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trang Anh

20:38 03/08/2026
Bộ Xây dựng thông tin mới về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bộ Xây dựng thông tin mới về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

(Thanh tra)- Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo đẩy nhanh việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Vị trí nhà ga, hướng tuyến và ranh giới giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xác định trong bước này.

Thanh Giang

07:17 03/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm