Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyên Quang: Đối thoại làm rõ vướng mắc đất đai tại thủy điện Chiêm Hóa

Bùi Bình

Thứ sáu, 23/10/2026 - 19:57

(Thanh tra) - Ngày 23/10, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc đối thoại với các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa. Trên cơ sở rà soát hồ sơ và lắng nghe ý kiến của các bên, cơ quan chức năng thống nhất tiếp tục kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thu hồi đất của từng hộ dân, với sự tham gia trực tiếp của các hộ liên quan.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang với các hộ dân liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, ngày 23/10. Ảnh: Bùi Bình

Cuộc đối thoại được tổ chức tại trụ sở UBND xã Chiêm Hóa, do ông Đặng Minh Tơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang chủ trì, với sự tham gia của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Tiếp công dân tỉnh, chính quyền địa phương, Công ty cổ phần Năng lượng Thành An T&T và các hộ dân có kiến nghị.

Đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tại Thông báo số 173 ngày 14/8/2026 về việc kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và việc giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đến Dự án Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa.

Ông Đặng Minh Tơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, phát biểu chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Bình

Tại cuộc đối thoại, đại diện các cơ quan chức năng đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát đối với những nội dung kiến nghị của người dân, tập trung vào diện tích đất thu hồi, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hồ sơ kiểm kê, kiểm đếm; việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ dự án.

Theo kết quả rà soát được công bố, nhiều nội dung kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời qua nhiều thời kỳ. Một số vụ việc đã được giải quyết khiếu nại ở cấp huyện, cấp tỉnh hoặc được Tòa án nhân dân xem xét, phán quyết.

Tổ công tác Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa qua các thời kỳ. Ảnh: Bùi Bình

Đáng chú ý, đối với những kiến nghị liên quan đến việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, các bản án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã xem xét căn cứ pháp lý, thời điểm thực hiện dự án và xác định việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo các quy định có liên quan là đúng quy định pháp luật.

Về trình tự, thủ tục cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã tiến hành kiểm tra, rà soát và xác định việc thực hiện các thủ tục này bảo đảm quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Các hộ dân nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan. Ảnh: Bùi Bình

Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin kết quả giải quyết, một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận, tiếp tục đề nghị làm rõ diện tích đất cho rằng chưa được thu hồi, bồi thường; các khoản hỗ trợ đối với đất vườn liền kề đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và những tài sản trên đất.

Một số ý kiến cũng đề nghị kiểm tra, đối chiếu hồ sơ kiểm kê, phương án bồi thường và ranh giới đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà máy.

Đại diện Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa phát biểu, nêu ý kiến về quá trình thực hiện dự án và các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ. Ảnh: Bùi Bình

Tại cuộc đối thoại, đại diện Công ty cổ phần Năng lượng Thành An T&T (chủ đầu tư Thủy điện Chiêm Hóa) khẳng định doanh nghiệp đã thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời có các khoản hỗ trợ bổ sung cho một số hộ dân.

Doanh nghiệp cũng cho biết diện tích đất nhà máy đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi được UBND tỉnh Tuyên Quang cho thuê; không sử dụng đất ngoài phạm vi được giao, cho thuê. Công ty đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến ranh giới, quản lý và sử dụng đất nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang phát biểu, trao đổi về các nội dung liên quan đến hồ sơ đất đai và thủ tục pháp lý của dự án. Ảnh: Bùi Bình

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Chiêm Hóa và các cơ quan liên quan đã trao đổi, giải thích thêm những vấn đề người dân còn băn khoăn, đặc biệt là căn cứ pháp lý của việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, trình tự kiểm kê đất đai và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo biên bản đối thoại, các bên thống nhất xác định Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa không có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với việc kiểm kê, kiểm đếm và hỗ trợ các hộ gia đình theo dự toán ngày 10/5/2010, biên bản nêu rõ đây là hoạt động hỗ trợ do nhà máy tự thực hiện, không thông qua cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND xã Chiêm Hóa phát biểu tại buổi đối thoại, thông tin thêm về quá trình phối hợp rà soát hồ sơ và giải quyết kiến nghị của người dân. Ảnh: Bùi Bình

Trên cơ sở ý kiến của người dân và kết quả trao đổi tại cuộc đối thoại, các bên thống nhất tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất đối với từng hộ gia đình có liên quan, nhằm làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Theo đó, tổ kiểm tra sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành đối chiếu hồ sơ đối với các hộ ông Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Quang Minh, ông Nguyễn Đức Lợi (vợ là bà Hoàng Thị Chinh) và bà Phạm Thị Loan.

Công dân tham dự buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Bình

Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện với sự có mặt của các hộ gia đình, dự kiến hoàn thành các buổi làm việc trước ngày 30/10/2026.

Kết quả cuộc đối thoại cho thấy, bên cạnh những nội dung đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, việc tiếp tục đối chiếu hồ sơ với sự tham gia trực tiếp của người dân là bước cần thiết để làm rõ những vấn đề còn khác biệt, bảo đảm việc xem xét kiến nghị dựa trên hồ sơ, tài liệu và căn cứ pháp luật cụ thể.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Đối thoại làm rõ vướng mắc đất đai tại thủy điện Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Đối thoại làm rõ vướng mắc đất đai tại thủy điện Chiêm Hóa

(Thanh tra) - Ngày 23/10, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc đối thoại với các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa. Trên cơ sở rà soát hồ sơ và lắng nghe ý kiến của các bên, cơ quan chức năng thống nhất tiếp tục kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thu hồi đất của từng hộ dân, với sự tham gia trực tiếp của các hộ liên quan.

Bùi Bình

19:57 23/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm