Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk ghi nhận gần 9.730 ca sốt xuất huyết, yêu cầu chấn chỉnh phòng, chống dịch

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 23/10/2026 - 19:56

(Thanh tra) - Tính đến hết tuần 42, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 9.726 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Trước tình hình đó, Sở Y tế yêu cầu khẩn trương khắc phục những hạn chế, tăng cường kiểm tra thực tế và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

Ngành Y tế Đắk Lắk tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: AM

Ngày 23/10, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn ở mức cao.

Trước tình hình này, ngành Y tế đã đề nghị chính quyền các xã, phường nâng cao trách nhiệm, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, tập trung nguồn lực kiểm soát dịch tại những địa bàn có số ca mắc cao, tăng nhanh hoặc còn ổ dịch đang hoạt động.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tuần 42, toàn tỉnh ghi nhận 9.726 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Trước đó, số ca mắc sốt xuất huyết tăng liên tiếp trong 3 tuần. Cụ thể, tuần 39 ghi nhận 558 ca, tuần 40 tăng lên 628 ca và đến tuần 41 tiếp tục tăng lên 652 ca, tương đương mức tăng gần 17% so với tuần 39. Sang tuần 42, số ca mắc mới giảm còn 619 ca.

Nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao trong tuần 42 như xã Tân Tiến (37 ca), xã Ea Tul (33 ca), xã Ea Knuếch (30 ca), xã Cư M’gar (27 ca)...

Việc số ca mắc mới liên tục xuất hiện cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng nếu các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch không được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Đắk Lắk gia tăng. Ảnh: AM

Theo Sở Y tế, mặc dù UBND tỉnh và ngành Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, song việc triển khai tại một số địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch còn hạn chế, cần được rà soát và chấn chỉnh kịp thời.

Vì thế, Sở Y tế đề nghị chính quyền các xã, phường rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã được giao, xác định rõ những nội dung chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa đạt hiệu quả để có biện pháp khắc phục.

Đối với những địa bàn có số ca mắc tăng cao, kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ rất cao, chính quyền địa phương phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, xác định rõ khu vực trọng điểm, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và thời hạn hoàn thành.

Đáng chú ý, Sở Y tế yêu cầu việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện trực tiếp tại thôn, buôn, tổ dân phố, hộ gia đình và các khu vực có nguy cơ cao, thay vì chỉ đánh giá thông qua báo cáo.

Qua đó, kịp thời phát hiện những khu vực chưa được triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả để yêu cầu khắc phục ngay; đồng thời chấn chỉnh tình trạng thực hiện mang tính hình thức, thiếu thường xuyên, liên tục hoặc báo cáo không đầy đủ.

Đối với các trung tâm y tế, bệnh viện trực thuộc, Sở Y tế yêu cầu chủ động theo dõi, phân tích diễn biến dịch theo từng xã, phường; xác định những địa bàn có nguy cơ bùng phát để tham mưu chính quyền địa phương tập trung nguồn lực can thiệp.

Song song với việc kiểm soát dịch tại cộng đồng, các cơ sở y tế phải theo dõi sát tình hình thu dung, điều trị; rà soát các trường hợp bệnh nặng, tử vong nhằm đánh giá công tác phát hiện, chuyển tuyến và điều trị, từ đó đề xuất giải pháp hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

Ngành Y tế Đắk Lắk yêu cầu siết chặt phòng, chống sốt xuất huyết ngay từ cơ sở. Ảnh: AM

Trao đổi về các giải pháp kiểm soát dịch trong thời gian tới, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk nhấn mạnh công tác phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của ngành Y tế mà cần có sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và sự tham gia của người dân.

Theo bác sĩ Bích, đối với những địa bàn có số ca mắc cao, tăng nhanh hoặc còn ổ dịch hoạt động, chính quyền cần tập trung nguồn lực, xây dựng phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Các hoạt động phòng, chống dịch phải được duy trì thường xuyên, liên tục; tăng cường giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả sau khi xử lý ổ dịch, tránh tình trạng triển khai thiếu đồng bộ hoặc chậm phát hiện những nguy cơ phát sinh.

Đối với ngành Y tế, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nhất là những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng để tổ chức điều trị, chuyển tuyến kịp thời.

Mục tiêu đặt ra là từng bước kiểm soát số ca mắc mới, hạn chế bệnh chuyển nặng và giảm tối đa nguy cơ tử vong do sốt xuất huyết.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và ngành Y tế, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại gia đình và cộng đồng như vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng tránh muỗi đốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Lê Xuân Bích đề nghị khi xuất hiện các biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và hướng dẫn điều trị kịp thời, không chủ quan tự điều trị tại nhà.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk ghi nhận gần 9.730 ca sốt xuất huyết, yêu cầu chấn chỉnh phòng, chống dịch

Đắk Lắk ghi nhận gần 9.730 ca sốt xuất huyết, yêu cầu chấn chỉnh phòng, chống dịch

(Thanh tra) - Tính đến hết tuần 42, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 9.726 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Trước tình hình đó, Sở Y tế yêu cầu khẩn trương khắc phục những hạn chế, tăng cường kiểm tra thực tế và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

19:56 23/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm