Tại buổi phát động, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã quyên góp được hơn 22 triệu đồng. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đây là tấm lòng của những người làm công tác thanh tra gửi đến đồng bào bị lũ lụt trong tỉnh nhằm chia sẻ những khó khăn trong đời sống sau lũ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 12h ngày 3/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ngập úng, lũ quét làm 8 người chết; 6.736 ngôi nhà bị ngập; 1.428 hộ phải di dời; 298 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 73 nhà thiệt hại trên 70%; 59 xóm bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt…

Thiệt hại về nông nghiệp: 2.809,34ha lúa; 9.745,07ha hoa màu; 1.309,92ha cây công nghiệp; 152,9ha cây trồng lâu năm; 3.906,3ha cây trồng hàng năm… 57,75 tấn lương thực bị hư hỏng, cuốn trôi…

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 còn gây thiệt hại nặng cho Nghệ An về chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi, giáo dục, giao thông và cơ sở hạ tầng khác… ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Lũ quét làm 8 người chết; 6.736 ngôi nhà bị ngập; 1.428 hộ phải di dời; 298 nhà bị hư hỏng, tốc mái… gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: TQ

Để kịp thời giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, ngày 2/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt trên nhiều phương diện, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, tiền mặt…

TQ