Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 16/08/2015 - 15:42
"Tướng mê vàng" Cốc Tuấn Sơn mới đây đã bị Bắc Kinh kết án tử hình, trong khi truyền thông quốc tế tiếp tục "khui" ra những bê bối trong đời sống trụy lạc của "con hổ" này.
Nữ ca sĩ quân đội Trung Quốc Thang Xán
Sau khi cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc (CMC) Quách Bá Hùng bị khai trừ đảng tịch và khởi tố hồi cuối tháng 7, một "hổ béo" khác là cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn cũng bị Bắc Kinh kết án tử hình "chậm".
Với hàng loạt tội danh tham ô, đưa-nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền... Cốc bị tước các quyền lợi chính trị trọn đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, tước quân hàm Trung tướng.
Thông báo của nhà chức trách Trung Quốc nhấn mạnh, trong quá trình phục vụ điều tra, Cốc Tuấn Sơn đã giúp vạch mặt hành vi phạm tội "của những người khác" và được thông tin được xác thực, cho thấy "biểu hiện lập công to lớn".
Chính phủ cũng ghi nhận "toàn bộ tiền và tang vật đã được truy thu đầy đủ". Tuy nhiên, truyền thông quốc tế đánh giá bản án Cốc phải nhận chưa phản ánh đầy đủ mặt trái "thác loạn" trong đời tư của ông này.
Sau khi một cựu Phó chủ tịch CMC khác là Từ Tài Hậu bị "ngã ngựa" hồi tháng 6/2014, ông này lập tức bị báo chí vạch trần lối sống trụy lạc đáng sợ, trong đó có mối quan hệ phức tạp với Cốc Tuấn Sơn.

Nữ ca sĩ quân đội Trung Quốc Thang Xán (phải) bị cho là "người tình chung" của nhiều quan chức cấp cao quân đội.
Chuyện hối lộ tình dục đáng sợ của Cốc Tuấn Sơn
Tạp chí Mingpao (Hồng Kông) số ra tháng 6/2015 đăng tải bài xã luận dài tiêu đề "Chuyện Từ Tài Hâu", trong đó tiết lộ nhằm câu kết và nịnh bợ Từ, Cốc đã tận dụng tối đa tiền bạc và mỹ nữ.
"Trình độ hối lộ" của Cốc Tuấn Sơn đã khiến báo chí "lác mắt" khi ông ta được cho là đã "tặng" Từ một chiếc xe Mercedes hạng sang, nhưng đặc biệt hơn là trên xe có để sẵn... hơn 100kg vàng - đúng với biệt danh "tướng mê vàng" của Cốc.
Ông ta cũng từng làm ra 3 bức tượng Phật bằng vàng, mỗi bức nặng hàng chục kg và dành tặng 2 bức tượng này cho các lãnh đạo trong CMC.
Cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần này được cho là đã "cống nạp" hàng loạt người đẹp cho cấp trên.
Theo Epochtimes (Mỹ), bên cạnh hàng loạt người mẫu "nóng bỏng", nhiều ca sĩ, diễn viên và đặc biệt là "hoa khôi quân đội" nổi tiếng - nữ ca sĩ Thang Xán - cũng lọt vào tay Từ Tài Hậu thông qua sự "tiến cử" của Cốc Tuấn Sơn.
Mingpao mới đây còn tiết lộ một thông tin "giật mình" hơn, đó là việc Cốc Tuấn Sơn đánh đổi cả con gái ruột ngoài 20 tuổi của mình để... làm hài lòng Từ Tài Hậu.
"Từ Tài Hậu và con gái Cốc Tuấn Sơn ở trong nhà, trong khi ông này vẫn ngồi bên ngoài, 'sắc mặt bình tĩnh như thường'.", tờ báo Hồng Kông mô tả.
Thượng tướng Lưu Nguyên - Chính ủy Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc - là người được đánh giá có công lớn trong việc đấu tranh giúp Bắc Kinh đưa "con hổ quân đội đầu tiên" Cốc Tuấn Sơn ra vành móng ngựa.
Mingpao tiết lộ, sau khi biết được những sự tha hóa và trụy lạc trong lối sống của Cốc, Từ, tướng Lưu phải thốt lên: "Từ Tài Hậu quá vô liêm sỉ.
Ông ta 'làm chuyện đó' với con gái Cốc Tuấn Sơn, vậy quan hệ giữa bọn họ thành ra cái gì? Cốc Tuấn Sơn xưng hô với Từ thế nào?"

Thượng tướng Lưu Nguyên - con trai cựu Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ
MC nổi tiếng của kênh truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc) Lương Văn Đạo nói, một mình Cốc Tuấn Sơn "sở hữu" tới 23 ba người tình, trong khi gia quyến ông này đã di cư sang Đức.
Lương tiết lộ, câu "danh ngôn" kinh điển của Cốc là: "Các ngôi sao Trung Quốc tôi đã chán rồi, chỉ cần có tiền là được."
Trong số tình nhân của Cốc Tuấn Sơn có không ít ca sĩ, diễn viên, MC hay các nữ công chức...
Hồi tháng 1 năm nay, tức hơn 2 năm sau khi Cốc "ngã ngựa", truyền thông Trung Quốc mới tiết lộ số tiền liên quan tới vụ tham nhũng của ông này lên tới khoảng 20 tỉ NDT (hơn 70.000 tỉ VNĐ).
Cốc là một trong những tướng "tâm phúc" của Từ Tài Hậu và từng có giai đoạn thăng tiến "như diều gặp gió" với 5 lần thăng cấp chỉ trong 8 năm.
Theo H.Võ/Dailo.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, ngày càng nhiều quốc gia coi giáo dục phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một công cụ chiến lược nhằm hình thành văn hóa liêm chính ngay từ sớm. Thay vì chỉ tập trung vào cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm, nhiều nước đã chuyển sang tiếp cận phòng ngừa thông qua giáo dục, xây dựng chuẩn mực đạo đức công dân và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.
Dương Thành
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Hương Giang