Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Thứ năm, 10/02/2022 - 18:01
(Thanh tra)- Ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập chính Yoon Suk-yeol đã được xóa cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến việc kết tội cựu Thủ tướng Han Myeong-sook, Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) cho biết.
Ứng cử viên tổng thống của Đảng PPP Yoon Suk-yeol. Ảnh: Ủy ban Bầu cử Đảng PPP/Yonhap
Theo Hãng Thông tấn Yonhap, CIO đã ra quyết định bãi bỏ các cáo buộc đối với ông Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), cho rằng, năm 2020, ông đã lạm dụng quyền lực với tư cách là Tổng Công tố viên để can thiệp vào cuộc điều tra của các công tố viên trong vụ án hình sự cấp cao liên quan đến cựu Thủ tướng Han Myeong-sook.
Yoon Suk-yeol giữ chức vụ Tổng Công tố từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2021. Yoon và cấp phó của mình là Cho Nam-kwan được xóa bỏ các cáo buộc do không đủ bằng chứng.
Quyết định này được đưa ra 250 ngày sau khi CIO mở cuộc điều tra đối với Yoon vào ngày 4/6/2021 vì nghi ngờ ông cản trở công tác điều tra truy tố nhằm bảo vệ các công tố viên bị buộc tội ép các tù nhân khai man chống lại cựu Thủ tướng Han vào năm 2011 và giúp họ trốn tránh bản cáo trạng.
Ông Han Myeong-sook, người giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc trong thời gian 2006 - 2007, đã bị bỏ tù 2 năm (2015 - 2017) sau khi bị kết tội nhận khoảng 900 triệu won (795.000 USD) quỹ chính trị bất hợp pháp từ một doanh nhân khi Han còn đương chức.
Yoon Suk-yeol và Cho Nam-kwan bị buộc tội lạm dụng quyền lực khi bác bỏ yêu cầu điều tra của Lim Eun-jeong - cựu công tố viên phụ trách các vấn đề điều tra tại Bộ Tư pháp, trong vụ án của ông Han.
Tháng 7/2021, CIO đã đột kích vào Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố Tối cao để bảo đảm các tài liệu giám định đối với vụ án, trước khi thẩm vấn Cho là nghi phạm vào tháng 10 và nhận được ý kiến bằng văn bản từ Yoon vào tháng 11.
Cơ quan này cho biết, rất khó để khẳng định rằng Yoon đã can thiệp vào việc thực hiện quyền công tố trong vụ án của ông Han.
Vụ án của cựu Thủ tướng Han là 1 trong 4 vụ việc liên quan đến Yoon Suk-yeol đang được CIO điều tra.
Theo Yonhap, CIO vẫn đang tiến hành điều tra 3 trường hợp khác liên quan đến Yoon. Tại đó, Yoon bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra về vụ gian lận tài chính lớn tại Optimus Asset Management; bê bối can thiệp chính trị được cho là liên quan đến công tố viên cấp cao và một chính trị gia; và cáo buộc về sự giám sát của các thẩm phán trong các vụ việc mang tính nhạy cảm chính trị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự kết hợp giữa tham nhũng và tội phạm mạng tại các nước, vùng lãnh thổ có hệ thống và quản trị yếu kém đồng nghĩa với việc các biện pháp an ninh kỹ thuật số truyền thống trở nên không đủ hiệu quả. Điều này cũng nhấn mạnh yếu tố con người là một lỗ hổng nghiêm trọng…
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
(Thanh tra) - Tham nhũng là một yếu tố thúc đẩy nạn buôn bán người được ghi nhận rõ ở mọi giai đoạn của quá trình và trên mọi hình thức buôn bán người. Các mạng lưới tội phạm điều hành những trung tâm lừa đảo đã và đang tham gia vào hoạt động buôn bán người để thực hiện tội phạm cưỡng bức do tham nhũng tạo điều kiện.
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình