Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/09/2014 - 13:53
(Thanh tra) - So với tổng mức đầu tư ban đầu 552,86 triệu USD, Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã được điều chỉnh, tăng thêm 339,06 triệu USD. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường sắt khẳng định, tổng mức đầu tư này sẽ không tăng được nữa và bảo đảm thực hiện tiến độ...
Dự án tuyến đường sắt trên không dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Ảnh: Thảo Nguyên
Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án đường sắt làm đại diện chủ đầu tư với tổng tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD (trong đó, vay của Trung Quốc 419 triệu USD). Đến năm 2014, tổng mức đầu tư điều chỉnh lên 891,92 triệu USD, tăng thêm 339,06 triệu USD.
Lý giải tổng mức đầu tư tăng “khủng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, là do bổ sung hạng mục (13,5 triệu); đường nhánh quốc lộ 6 (1,4 triệu), chuyển giao công nghệ (2,9 triệu), thay đổi phương án lao và lắp dầm, giải phóng mặt bằng, trượt giá, lạm phát… Sau điều chỉnh tổng mức đầu tư, chi phí cho mỗi mét đường sắt trên cao của dự án tăng gấp 2 lần, từ 33 triệu USD/km lên 68 triệu USD/km.
“Tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án đã rà soát rất kỹ, những cái gì phát sinh đã phát sinh và sẽ không tăng được nữa”, ông Hùng nói và nhấn mạnh, “bảo đảm thực hiện tiến độ dự án”.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, dự án được khởi công từ tháng 10/2010. Dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác thi công xây lắp các trụ cầu khu gian vào cuối quý I/2015; toàn bộ thi công các nhà ga vào quý III/2015; công tác đúc và lao lắp dầm vào tháng 5/2015; cầu Sông Nhuệ vào đầu tháng 2/2015 và toàn bộ công tác thi công xây lắp DEPOP vào đầu quý III/2015.
Riêng năm 2014, sẽ hoàn thành toàn bộ các tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong tháng 9/2014; các trụ cầu trên tuyến, đường nhánh và cơ bản hoàn thành kết cấu phần trên 7/12 nhà ga, kết cấu phần dưới 5/12 ga còn lại; đúc được 650 phiến dầm… Nhất là, cuối tháng 9, sẽ đưa 37 nhân sự lái tàu sang Trung Quốc đào tạo.
Hiện trong dự án, chỉ có quản lý là người Trung Quốc còn toàn bộ lao động và nhà thầu là người Việt Nam.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong nhiều thập kỷ, thị trường bất động sản phía Nam vận hành theo quy luật "đô thị hướng tâm" với thước đo duy nhất là khoảng cách địa lý tới lõi trung tâm TP HCM. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mạng lưới đường sắt đô thị (metro) đã làm thay đổi tư duy cũ khi trọng tâm được chuyển dịch nhắm vào các nhà ga và quy hoạch TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).
(Thanh tra) - Thị trường bất động sản trong quý II/2026 ghi nhận lượng giao dịch giảm so với quý trước và cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá căn hộ tại một số thị trường lớn đã bắt đầu điều chỉnh, song mức giảm có sự khác biệt giữa các phân khúc và khu vực.
Thiên Tâm
Thiên Tâm
Cảnh Nhật
Đan Quế
Thu Huyền
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Trí Vũ
Trần Kiên
Trung Hà
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Văn Thanh