Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/12/2015 - 20:21
(Thanh tra) - Theo thống kê, quý III/2015, thị trường Hà Nội có khoảng 34.500 căn hộ cao cấp từ 203 dự án trên địa bàn Hà Nội được tung ra thị trường với mức giá trung bình từ 1,5 đến trên 2,5 tỷ căn. Nhiều người lo ngại thời gian tới thị trường Hà Nội sẽ “bội thực” căn hộ cao cấp…
Khách hàng tìm hiểu chung cư cao cấp Imedia Garden. Ảnh: NH
Đáng chú ý, thời gian cuối năm 2015, thị trường sẽ ghi nhận thêm 22 dự án mở bán và 13 dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường khoảng 8.700 căn hộ. Thống kê sơ bộ, tại quận Hoàng Mai tập trung lượng căn hộ được chào hàng đông đảo bậc nhất, gồm cả chung cư cao cấp và trung cấp.
Dày đặc trên chợ thứ cấp, phải nhắc tới tổ hợp Golden Central Tower của chủ đầu tư Vinaconex 2. Sản phẩm dự án diện tích 48 - 103m2/căn hộ, mức giá giao dịch vào khoảng 17 - 18 triệu đồng/m2.
Cạnh đó, nhiều căn hộ của tổ hợp chung cư HH (1, 2, 3, 4) của Doanh nghiệp Xây dựng Lai Châu tại khu đô thị Linh Đàm rao bán dày đặc.
Cũng ở địa bàn Hoàng Mai, còn có dự án Hateco Hoàng Mai (của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Công trình kiến trúc Hà Nội) đẩy mạnh ra hàng suốt thời gian qua, giá trung bình khoảng 18 triệu đồng/m2.
Ngoài ra, còn dự án The One Residence có giá dưới 20 triệu đồng/m2, dự án Eco-Green Nguyễn Xiển…
Các quận Thanh Xuân, Hà Đông cũng đang nổi lên các dự án với tốc độ thi công chóng mặt để bung hàng ra thị trường như: Five Star Garden (Kim Giang); Thanh Hà Cienco 5, ParkViewResidence Dương Nội…
Các quận Mỹ Đình, Nam Từ Niêm, Cầu Giấy… phải kể đến các dự án đã mở bán và chuẩn bị “bung hàng” như: Garden Hill 99 Trần Bình, HD Mon City, Sunquare Mỹ Đình, Complex Phạm Hùng…
Ngoài ra, khu vực phía Tây cũng chứng kiến một số trường hợp dự án cao cấp tăng tốc bán hàng, đẩy mạnh triển khai thi công hoàn thiện. Rõ nhất, là Goldmark City của chủ đầu tư Công ty Việt Hân mới bung thêm 2.000 căn hộ cao cấp thuộc tiểu khu Sapphire.

Quá nhiều dự án căn hộ cao cấp bung ra thời gian tới. Ảnh: NH
Kịch bản nguồn cung căn hộ dự án bất động sản tăng vọt, khiến thị trường bị “bội thực” căn hộ hệ lụy là nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi vào cảnh ế hàng, thậm chí giành giật khách hàng, chôn vốn tại các dự án… là điều khó tránh khỏi.
Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định: “Hiện nay, có khả năng nhiều doanh nghiệp bất động sản đang định vị sai phân khúc thị trường. Nguồn cung phân khúc bất động sản cao cấp đang quá lớn, trong khi sức hấp thụ có chiều hướng sụt giảm sẽ gây nên hiện tượng bội thực…”.
Theo ông Hiếu, các doanh nghiệp bất động sản đang kỳ vọng vào những cơ hội từ chính sách mới và các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp gia tăng nguồn cầu, nhất là nguồn cầu ngoại. Tuy nhiên, TPP phải đến năm 2018 mới đi vào thực hiện, còn số lượng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam đến nay vẫn không có chuyển biến lớn.
Còn ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: “Từ năm 2014, khi thị trường trở lại giá trị thực, người mua không còn tâm lý chờ giá nhà giảm, giao dịch nhà ở TP HCM và Hà Nội từ năm 2014 đến nay liên tục tăng và sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Tín dụng bất động sản năm 2015 đạt 342.000 tỷ, cùng với các dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh… đã góp phần kích thích sự phục hồi của thị trường và phân khúc bình dân, trung cấp vẫn là phân khúc thanh khoản tốt".
Ông Võ cho biết thêm: “Với nhiều căn hộ cao cấp bung hàng mở bán thời gian tới, điều đó chứng tỏ thị trường bất động sản vẫn phát triển theo hướng mất cân đối. Tức là, đa số doanh nghiệp trong ngành có xu hướng “chạy” theo phân khúc dự án nhà ở cao cấp mà bỏ qua những phân khúc tầm trung. Trong giai đoạn 2016 - 2018, ước tính thị trường có nguồn cung đến gần 80.000 đơn vị nhà ở, thì phân khúc cao cấp đã chiếm trên 70%. Dù nhu cầu về nhà ở bình dân đang khá lớn, doanh nghiệp vẫn ít quan tâm đầu tư.”
Không chỉ các chuyên gia bất động sản lo ngại về thị trường sẽ “bội thực” căn hộ cao cấp mà các công ty nghiên cứu thị trường như CBRE hay Savills cũng có cái nhìn khá thận trọng về xu hướng của thị trường căn hộ cao cấp trong thời gian tới. Trong khi đó, các doanh nghiệp lại khá tự tin. Đại diện một số doanh nghiệp làm dự án căn hộ cao cấp giải thích, nếu làm dự án trung bình thì khó cạnh tranh với doanh nghiệp Nhà nước. Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng đã thay đổi, người mua hiện nay thay vì lựa chọn giá, đã đặt vấn đề tiện ích của dự án lên trên. Ngoài ra, mỗi khu vực có chỉ có từ 1 - 2 dự án căn hộ cao cấp trong khi nguồn cầu vẫn tăng, nên không lo ngại ế hàng trong thời gian tới…
Nguyễn Hiếu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - TP Hồ Chí Minh đã tháo gỡ vướng mắc cho 274 dự án, tương ứng gần 190.000 sản phẩm nhà ở; Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu rà soát, cấp sổ hồng cho gần 30.000 căn chung cư. Có những dự án đã chậm cấp sổ từ 5-10 năm.
T.Vân
(Thanh tra) - Từng được giới thiệu là khu đô thị với hệ thống nhà phố, shophouse và nhiều tiện ích, Young Town Tây Bắc Sài Gòn do Thắng Lợi Group phát triển tại khu vực Đức Hòa, Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, sau khoảng 7 năm rầm rộ triển khai hiện khá vắng vẻ. Ghi nhận của PV Báo Thanh tra cho thấy nhiều căn nhà chưa có người ở, một số tuyến đường và khu vực tiện ích có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
Thành Công
T.Vân
Khánh Ngọc
Trần Quý
Thanh Lương
PV
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Bùi Bình
Văn Thanh